Tin tức pháp luật hôm nay 8/11/2021: Phạt hành chính nhóm thu tiền chui ôtô ở Bệnh viện TP.HCM

(VOH) – Công an quận 5 (TP.HCM) cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính 9 người thu tiền ‘chui’ ôtô đậu đoạn ngay Bệnh viện ĐH Y dược TP.

Phạt hành chính 9 người thu tiền ‘chui’ ôtô đậu ngay Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM

Ngày 8/11, Công an quận 5 (TP.HCM) cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính 9 người thu tiền ‘chui’ ôtô đậu trên đường Tản Đà, Mạc Thiên Tích (ngay Bệnh viện ĐH Y dược TP).

Nhóm đối tượng này bị xử phạt về hành vi “dùng thủ đoạn hoặc tạo ra hoàn cảnh để buộc người khác đưa tiền, tài sản”.

Công an quận 5, TP.HCM cho biết, mỗi đối tượng bị xử phạt về hành vi nói trên là 3,5 triệu đồng. Tổng số tiền xử phạt là hơn 31 triệu đồng.  

Tin tức pháp luật hôm nay 8/11/2021: Phạt hành chính nhóm thu tiền chui ôtô ở Bệnh viện TP.HCM 1
Nhóm người thu tiền trái phép tại cơ quan điều tra - Ảnh: SGGPO

Báo SGGPO đưa tin, tháng 10/2021, qua công tác điều tra trên địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện 1 số nhóm đối tượng có hành vi thu tiền giữ xe trái phép ở các tuyến đường gần bệnh viện trên địa bàn. 

Theo đó, xác định 3 nhóm chuyên thu tiền giữ xe trái phép ở tuyến đường Tản Đà, phường 11, quận 5. Giá mỗi lần thu từ 30.000 đến 50.000 đồng/xe/lượt.

Những người này gồm: bà Nguyễn Thanh Đẹp (50 tuổi), ông Nguyễn Vinh Quang (61 tuổi), Nguyễn Thị Thanh Thủy (21 tuổi, cùng ngụ TP Thủ Đức), bà Nguyễn Thị Thu Hồng (58 tuổi, ngụ quận 10), bà Trần Thị Lai (61 tuổi), Đỗ Phi Hùng (42 tuổi), Lưu Vinh Quyền (33 tuổi), Đỗ Gia Bảo (18 tuổi) và Đỗ Khang Duy (19 tuổi, cùng ngụ quận 5).

Sáng ngày 1/11, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 5 phối hợp cùng Công an phường 11, quận 5 đã đưa 9 đối tượng trên về trụ sở làm việc.

Những người này thừa nhận thu tiền giữ ôtô tự phát những tài xế chở người đến thăm khám bệnh ở Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, dừng đậu khu vực tuyến Tản Đà (đối diện cổng số 2 bệnh viện) và một góc Tản Đà - Mạc Thiên Tích, mỗi chiếc 30.000 đồng.

Triệt phá đường dây đánh bạc ‘siêu khủng’ 14.000 tỉ đồng

Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cho biết đã cùng Công an TP Hà Nội huy động 200 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của nhóm nghi phạm tại Hà Nội, Lạng Sơn, Kiên Giang, Quảng Ninh, Thái Nguyên. 

Kết quả, lực lượng chức năng nhiều tang vật cùng tài liệu, vật dụng liên quan đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Qua đấu tranh khai thác từ nhóm nghi phạm, cơ quan công an xác định trang web bxx cung cấp nhiều trò chơi trực tuyến đổi thưởng có tính chất cờ bạc.

Tin tức pháp luật hôm nay 8/11/2021: Phạt hành chính nhóm thu tiền chui ôtô ở Bệnh viện TP.HCM 2
Nhóm đối tượng bị bắt giữ - Ảnh: TTO

Người chơi phải đăng ký tài khoản qua trang web https://bxx hoặc trang web https://tai.bxx để tải ứng dụng. Rồi nạp mã thẻ cào điện thoại hoặc chuyển tiền thông qua tài khoản ngân hàng, ví điện tử. 

Khi nhận được tiền từ người chơi, các đại lý sẽ chuyển lượng tiền xu tương ứng vào tài khoản người chơi. 

Cơ quan công an xác định đường dây này do Phạm Công Anh (42 tuổi), Hoàng Mạnh Lâm (34 tuổi), Đinh Văn Hoàng (36 tuổi) đều trú tại TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cầm đầu, chỉ đạo trực tiếp 42 đại lý cấp dưới. 

Từ tháng 7/2020 đến nay, lượng tiền đánh bạc qua hệ thống này ước tới gần 14.000 tỉ đồng.