Tin tức pháp luật hôm nay 28/12/2021: TPHCM chỉ đạo xử lý nghiêm vụ bé 8 tuổi bị bạo hành tử vong

(VOH) – Sau khi bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đã khởi tố, tạm giam 'dì ghẻ' bạo hành bé gái 8 tuổi dẫn đến tử vong.

‘Mẹ kế’ khai dùng cây gỗ to dài đánh bé gái 8 tuổi  

Ngày 28/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam nghi phạm Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi hành hạ người khác. 

Nạn nhân trong vụ việc là bé gái N.T.V.A. (8 tuổi, ngụ quận 1, tạm trú quận Bình Thạnh) đã bị bạo hành dẫn đến tử vong. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 22/12, Bệnh viện Vinmec (phường 22, quận Bình Thạnh) tiếp nhận bé N.T.V.A. (8 tuổi) do cha ruột là ông T. (36 tuổi, ngụ quận 1, cư trú tại chung cư Saigon Pearl, phường 22, quận Bình Thạnh) đưa đến cấp cứu trong tình trạng hôn mê, ngưng tuần hoàn tim phổi và đã tử vong – Báo TTO thông tin. 

Tin tức pháp luật hôm nay 28/12/2021: Khởi tố mẹ kế bạo hành bé gái 8 tuổi 1
Nguyễn Võ Quỳnh Trang người mẹ kế có hành vi bạo hành bé gái - Ảnh: TTO

Qua xác minh được biết, ông T. và Nguyễn Võ Quỳnh Trang có sống chung như vợ chồng từ giữa năm 2020. Đến khoảng 14 giờ ngày 22/12, ông T. đi làm còn Trang ở nhà dạy V.A học bài. 

Trong quá trình dạy học, do A. làm sai nên bị Trang mắng chửi và dùng cây gỗ đánh vào mông. 

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, khi A. vào phòng ngủ, bị nôn ói, Trang phát hiện nên gọi điện cho ông T. về nhà sơ cứu và đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng bé gái đã tử vong. 

Tại cơ quan điều tra, Trang khai trong quá trình dạy học, do bực tức việc A. chậm hiểu bài nên đã la mắng và dùng cây gỗ đánh. Được biết, trước đó cũng nhiều lần Trang dùng roi mây đánh A.. 

Kết quả sơ bộ khám nghiệm tử thi, xác định bé A. tử vong do phù phổi cấp, trên cơ thể có nhiều tổn thương bầm tụ máu, gãy nhiều xương sườn, khu vực phần đầu cũng có vết thương, tụ máu, não phù. 

Tối ngày 28/12, Văn phòng UBND TPHCM có công văn khẩn truyền đạt chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức. Theo đó, UBND TPHCM chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc, xử lý nghiêm các cá nhân có liên quan đến vụ việc. Sở LĐTB-XH TPHCM được giao tiếp tục theo dõi, phối hợp, hướng dẫn UBND quận Bình Thạnh thực hiện hỗ trợ, can thiệp, trợ giúp theo quy định; theo dõi tiến độ, xử lý vụ việc, tổng hợp báo cáo theo quy định. 

Đã bắt được nghi phạm cướp ngân hàng BIDV

Báo SGGPO đưa tin, khoảng 16 giờ 30 ngày 28/12, Công an tỉnh Bình Dương xác nhận đã bắt được nghi phạm cướp phòng giao dịch của ngân hàng BIDV nằm trên quốc lộ 13, thuộc thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng.

Nghi phạm là Trần Văn Hùng (31 tuổi, ngụ huyện Bàu Bàng). 

Tin tức pháp luật hôm nay 28/12/2021: Khởi tố mẹ kế bạo hành bé gái 8 tuổi 2
Trần Văn Hùng bị bắt sau 2 tiếng cướp ngân hàng - Ảnh: SGGPO

Bước đầu, Hùng khai nhận do kẹt tiền nên đánh liều đi cướp ngân hàng. Công an cho biết số tiền bị cướp khoảng 500 triệu đồng đã được thu hồi. Khẩu súng mà nghi phạm sử dụng để cướp là súng giả.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày, một thanh niên khoảng 25 tuổi đã dùng súng uy hiếp nhân viên tại quầy giao dịch ở ngân hàng để cướp tiền.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.