Tin tức pháp luật hôm nay 28/7: Vợ chém chồng nhiều nhát lúc đang ngủ

(VOH) – Do mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống vợ chồng, nhân lúc chồng ngủ, người vợ đã dùng dao cắt cổ và chém nhiều nhát lên người chồng.

Kẻ giết vợ rồi uống thuốc sâu đã tử vong

Ngày 27/7, Công an TP Thủ Đức cho biết đối tượng Trần Hữu Phúc (21 tuổi) - nghi phạm sát hại vợ là chị S.T.C.Th. (23 tuổi) tại phòng trọ trên đường Ngô Chí Quốc, phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức (TPHCM) tối ngày 24/7 đã tử vong tại bệnh viện. 

Báo TTO đưa tin, ngày 24/7, sau khi sát hại vợ là chị Th. do mâu thuẫn gia đình, nghi phạm Phúc trốn về An Giang, sau đó biết không thể trốn thoát nên Phúc ra Công an tỉnh đầu thú. 

Trước khi đến đầu thú, Phúc đã uống thuốc trừ sâu tự tử. Công an tỉnh An Giang đã đưa Phúc vào bệnh viện cấp cứu và di lý Phúc về TPHCM để củng cố hồ sơ xử lý.

Phúc được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy chữa trị và đã không qua khỏi.

Trước đó, tối ngày 24/7, bà T.T.P.Tr. (42 tuổi, mẹ chị Th.) về đến nhà trọ phát hiện con gái tử vong trên gác lửng. Nhận được tin báo, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của bà Tr. để điều tra nguyên nhân.

Vợ chém chồng nhiều nhát lúc chồng đang ngủ do mâu thuẫn cuộc sống

Báo CAO đưa tin, khoảng 4 giờ ngày 28/7, hoảng 0 giờ 30 ngày 28/7, tại cổng nhà, anh Nguyễn Bá Lập (SN 1977, ở thôn Đồng Tâm, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động, Bắc Giang) phát hiện anh Nguyễn Văn Tú (SN 1975, trú cùng thôn) đang bất tỉnh, trên người có nhiều vết thương nên cùng người dân đưa anh Tú đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Sơn Động.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và Công an huyện Sơn Động tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra.

Tin tức pháp luật hôm nay 28/7/2022: Vợ chém chồng nhiều nhát lúc chồng đang ngủ
Công an làm việc với Phùn Thị Moi - Ảnh: CAO 

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện Phùn Thị Moi (SN 1978, cùng trú tại thôn Đồng Tâm, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động, là vợ của anh Tú) đã khai nhận hành vi phạm tội. 

Nguyên nhân xác định, do mâu thuẫn phát sinh trong quá trình chung sống với nhau, tối ngày 27/7 nhân lúc anh Tú đang ngủ, Phùn Thị Moi đã dùng 1 con dao (dạng dao quắm) cắt cổ và chém nhiều nhát lên người anh Tú. 

Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an đã thu giữ con dao là hung khí Moi sử dụng để gây án cùng nhiều đồ vật liên quan. 

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự đối với Phùn Thị Moi về hành vi “Giết người” để tiếp tục điều tra theo quy định.