Điều đáng chú ý, đây không phải một hành vi phạm pháp đơn lẻ, mà là một kế hoạch có chuẩn bị kỹ lưỡng, có tính chất xuyên biên giới và động cơ rõ ràng: săn cổ vật trong các khu mộ cổ. Ngày 28/4, nhóm này nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái, mang theo thiết bị dò kim loại chuyên dụng, sau đó di chuyển vào Thanh Hóa để thực hiện hành vi xâm nhập, đào bới khu vực lăng mộ vua Lê Túc Tông, một vị vua triều Hậu Lê.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận một hố đào sâu 1,6m, phá vỡ bia đá cổ với 14 mảnh vỡ khắc chữ Hán có ghi miếu hiệu “Đại Việt Túc Tông Nhượng…” cùng 15 mảnh gạch cổ màu xám đen. Tất cả hiện vật đã được niêm phong, chuyển về kho lưu trữ của Khu di tích Lam Kinh để phục vụ công tác giám định và điều tra.
Đáng lưu ý, một đối tượng khác trong nhóm đã kịp thời trốn về Trung Quốc, khiến cơ quan điều tra Việt Nam phải phối hợp đề nghị phía Trung Quốc hỗ trợ dẫn độ theo các hiệp định pháp lý quốc tế.