Sự việc xảy ra vào ngày 24/9 tại Trường THCS Nguyễn Du (phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ). Con trai ông H.V.L, sau khi trêu chọc và khích bác hai học sinh cùng trường, đã bị đánh và dẫn đến sưng mắt trái. Phẫn nộ trước việc con bị thương, ông L. đã đưa con đến bệnh viện kiểm tra và ngay sau đó quay lại trường với mục đích “dạy dỗ” những học sinh đã gây tổn thương cho con mình.

Trong cơn giận dữ, ông L. đã xông vào lớp 8/9, không cần suy xét hay trao đổi với giáo viên và bảo vệ, trực tiếp tấn công hai học sinh mà ông cho rằng đã đánh con trai mình. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến nhà trường không kịp can thiệp, dẫn đến tình huống bạo lực đáng tiếc ngay trong môi trường học đường.
Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra và xử phạt hành chính ông H.V.L với mức phạt 8 triệu đồng vì hành vi gây tổn hại sức khỏe người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Đồng thời, tại buổi làm việc với nhà trường và phụ huynh của hai học sinh bị tấn công, ông L. đã thừa nhận sai lầm và chính thức xin lỗi về hành vi quá khích của mình.
Về phía nhà trường, không chỉ dừng lại ở việc giải quyết hành vi của ông L., ban giám hiệu còn nhanh chóng đưa ra quyết định kỷ luật đối với ba học sinh có liên quan trong sự việc này. Điều này nhằm khẳng định sự công bằng và răn đe các hành vi không đúng mực trong môi trường giáo dục.