Vũ Điệu Chiến Thắng (Victory) đánh dấu sự trở lại trên màn ảnh rộng của Lee Hyeri (cựu thành viên Girl's Day). Phim đã được công chiếu tại Hàn Quốc từ ngày 14/8 và tổ chức họp báo, thu hút sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ như Jisoo (BLACKPINK), Byeon Woo Seok, Jang Ki Yong... Tại phòng vé Việt, Vũ Điệu Chiến Thắng chính thức trình làng vào 16/8. Vậy tác phẩm này có những gì đáng mong đợi?

Trailer phim:
Đôi nét chính về phim
Vũ Điệu Chiến Thắng lấy bối cảnh tại Geoje năm 1999 - thời khắc chuyển giao giữa thế kỷ 20 và thế kỷ 21. Ở vùng đảo xa xôi ấy, Cho Pil Sun (Lee Hyeri) cùng hai người bạn thân của minh nuôi dưỡng đam mê nhảy hip-hop nhưng lại thiếu điều kiện tập luyện. Vì vậy, Pil Sun quyết tâm được đến thủ đô Seoul, thực hiện ước mơ trở thành vũ công của mình.
Tuy nhiên, cô bạn học mới chuyển trường đến là Se Hyun đã thay đổi suy nghĩ của Pil Sun về nhảy múa. Pil Sun muốn được học nhảy cổ động như Se Hyun, ban đầu chỉ vì muốn có phòng tập nhảy ở trường. Đến cuối cùng, cô lại gắn kết hơn bao giờ hết với nhóm nhảy cổ động mang tên Millennium Girls của mình.

Ngay từ những hình ảnh về tạo hình của Hyeri, nhiều khán giả đã mong đợi sẽ được nhìn thấy một phiên bản mới mẻ của Duk Sun (Lời Hồi Đáp 1988) xuất hiện trên màn ảnh rộng. Bối cảnh cùng màu sắc của các thước phim trong Vũ Điệu Chiến Thắng khiến người xem có thể liên tưởng đến các tác phẩm truyền hình nổi tiếng cùng đề tài như Tuổi 25, Tuổi 21 hay Cô Gái Thế Kỷ 20.
Vũ Điệu Chiến Thắng nêu bật lên nhiệt huyết tuổi trẻ của những cô gái đam mê nhảy múa và những chàng trai với giấc mơ sân cỏ. Ngoài ra, phim còn lồng ghép câu chuyện về tình cảm gia đình, những cảm xúc rung động đầu đời và cả vấn đề thời cuộc tại Hàn Quốc trong giai đoạn khủng hoảng tài chính 1997-1999.

Hyeri chiếm trọn spotlight
Với tác phẩm này, Hyeri có đủ đất diễn của một nhân vật chính để thể hiện tài năng của mình. Không chỉ về kỹ năng diễn xuất, hóa thân ngày càng tiến bộ mà cựu thành viên Girl's Day còn có cơ hội trình diễn khả năng nhảy múa của mình. Ở tuổi 30, cô nàng vẫn dễ dàng hóa thân thành học sinh trung học mà không bị "dừ". Ngay cả khi đứng cạnh diễn viên Cho Aram (vai Se Hyun) kém 6 tuổi, Hyeri cũng không bị lép vế.

Vũ Điệu Chiến Thắng dành nhiều thời lượng cho câu chuyện của riêng nhân vật Cho Pil Sun. Vì vậy, Hyeri phải bộc lộ nhiều cảm xúc của nhân vật hơn, đặc biệt thể hiện những chuyển biến từ một cô nàng ngỗ nghịch, chỉ quan tâm lợi ích của bản thân đến một người quan tâm đến tập thể, trân trọng tình cảm của người xung quanh.
Màn hóa thân của Hyeri vào vai Cho Pil Sun tạo được sự quan tâm từ khán giả, đặc biệt là người hâm mộ của bộ phim đình đám Reply 1988 và fan của riêng Hyeri. Trong nhiều năm qua, Hyeri chủ yếu tham gia các phim tình cảm với hình tượng nữ chính đơn giản, không có nhiều điểm nổi bật. Lần này, mỹ nhân 9X có điểm nhấn mới mẻ từ tạo hình đến tính cách nhân vật.

Câu chuyện nhiều tiếng cười, tràn ngập sắc màu âm nhạc
Kịch bản phim chú trọng vào những tình huống hài hước. Những phân đoạn căng thẳng, lắng đọng cũng xen vào những lời thoại, tình huống dí dỏm. Dường như nhà sản xuất muốn đem đến cho người xem những giây phút hoài niệm về tuổi trẻ chỉ có những điều tích cực, hạnh phúc thay vì giữ lại các khoảnh khắc khó khăn, biến động.

Âm nhạc là một phần quan trọng đối với Vũ Điệu Chiến Thắng. Những bản nhạc hip-hop, cổ động được lồng ghép khéo léo vào các cảnh phim. Thời lượng dành cho các ca khúc tương đối nhiều đối với một tác phẩm điện ảnh nhưng giúp làm nổi bật lên tinh thần đam mê hòa mình cùng giai điệu của các cô gái Millennium Girls.
Một điểm cộng của khác của phim nằm ở màu sắc hình ảnh. Dù chỉ sử dụng các địa điểm quay quen thuộc như trường học, sân bóng đá nhưng các cảnh phim màu sắc tươi sáng trở nên thu hút, hợp vói câu chuyện muốn truyền tải. Phong cách Y2K được thể hiện rõ ràng hơn hết ở những cảnh quay trên chiếc máy ảnh cầm tay.

Khó tránh khỏi điểm hạn chế
Dù có sự đầu tư chỉn chu về tạo hình, quay dựng hay sở hữu dàn diễn viên có visual nổi bật nhưng Vũ Điệu Chiến Thắng vẫn tồn tại nhiều khuyết điểm, đặc biệt là về cách khai thác kịch bản.
Câu chuyện thiếu tính đột phá, bỏ lửng các nút thắt
Đề tài thanh xuân, học đường lấy bối cảnh thập niên 90 đã không còn mới mẻ, độc đáo trong thị trường phim ảnh Hàn Quốc. Để tạo được dấu ấn riêng với mô-típ này, kịch bản phim thường chú trọng khai thác chemistry giữa cặp đôi chính hoặc câu chuyện cảm động lấy nước mắt khán giả. Còn với Vũ Điệu Chiến Thắng, câu chuyện về đam mê nhảy múa của Cho Pil Sun không tạo ra được cao trào cảm xúc. Những phân đoạn hài hước chưa đủ sức để phim trở nên nổi bật.
Ngoài ra, việc tập trung tuyến kịch bản vào một nhân vật duy nhất là Cho Pil Sun chưa được thực hiện tốt. Cho Pil Sun không có quá nhiều điểm đặc biệt trong tính cách, năng lực hay gia cảnh. Chuyển biến tâm lý của nhân vật này diễn ra quá nhanh, thiếu thực tế, khiến tình huống trở nên gượng ép.

Việc dành spotlight cho riêng nữ chính còn khiến sự xuất hiện của các nhân vật khác trở nên "thừa thãi". Phim chèn vào một phân đoạn tình cảm của Pil Sun và "nam thần" bóng đá Dong Hyun (Lee Chan Hyung thủ vai). Tuy vậy, câu chuyện này chỉ có duy nhất một đoạn chỉ có thời lượng khoảng 2 phút. Anh chàng thủ môn chưa kịp bày tỏ tình cảm với Pil Sun nhưng đến cuối phim hai người vẫn không có tương tác nào trực tiếp với nhau. Do đó, kịch bản bị bỏ lửng, chưa giải quyết được các tình huống đặt ra khiến các nhân vật khác chưa tạo được dấu ấn cho câu chuyện lớn của phim.

Không những vậy, diễn xuất của dàn diễn viên chỉ dừng ở mức bình thường, chưa có sự nổi trội. Dù đã thử thách bản thân với một dạng nhân vật mới hơn và có sự tiến bộ trong kỹ năng diễn xuất nhưng Hyeri chưa thể giúp phim tỏa sáng. Các gương mặt phụ đều khá mới mẻ, khó thu hút được lượng fan ra rạp.
Thời lượng phân chia thiếu hợp lý
Kịch bản của phim còn lộ ra khuyết điểm khi tập trung quá nhiều vào phần đầu với những phân đoạn nhảy múa của 9 cô gái trong nhóm nhảy. Trái lại, những đoạn trong khoảng thời gian Pil Sun thực hiện ước mơ ở Seoul quá ít ỏi. Điều này có thể tạo ra cảm giác nhàm chán khi theo dõi phim và hụt hẫng vì diễn biến quan trọng diễn ra quá chóng vánh.

Việc chèn nhiều bài hát vào phim vừa là điểm mạnh, vừa là điểm yếu của Vũ Điệu Chiến Thắng. Dù có khả năng làm nổi bật sức trẻ nhiệt huyết của những cô nàng cổ động viên nhưng phần nhạc đi kèm hình ảnh quay dạng slow-motion khiến phim giống một MV ca nhạc thay vì một tác phẩm điện ảnh.
Dường như loại đề tài thanh xuân, tuổi trẻ đơn thuần này chưa thực sự phù hợp với một phim điện ảnh có thời lượng 2 tiếng mà sẽ chinh phục được nhiều khán giả hơn nếu được thực hiện trong một tác phẩm truyền hình có độ dài 16-20 tập. Đây là lỗi thường gặp của nhiều phim điện ảnh Hàn Quốc.

Tổng quan, Vũ Điệu Chiến Thắng là một tác phẩm ở mức trung bình - khá, phù hợp cho tệp khán giả trẻ yêu thích thể loại phim hài hước, nhẹ nhàng. Phim với định dạng phụ đề tiếng Việt đang được công chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc.
Theo dõi voh.com.vn để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về showbiz, phim ảnh, âm nhạc, TV Show... tại chuyên mục Giải trí.