Tin nóng ngày 25/10 : Cựu Thủ tướng Malaysia bị truy tố thêm 6 tội danh mới

(VOH) - Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak và cựu Bộ trưởng Tài chính Irwan Serigar Abdullah vừa bị cáo buộc thêm 6 tội danh vì lạm dụng tín nhiệm liên quan tới khoản quỹ 1,58 tỉ USD của Chính phủ.

Các tội danh cáo buộc đối với ông Najib và ông Irwan Serigar Abdullah là những diễn biến mới nhất liên quan tới chiến dịch dẹp trừ tham nhũng đang được mở rộng dưới thời cầm quyền của thủ tướng Mahathir Mohamad. 

Theo Reuters, nếu bị kết tội, mỗi tội danh có thể chịu hình phạt cao nhất là 20 năm tù giam, mức phạt tài chính và bị đánh roi.

Tuy nhiên, hai ông Najib và Irwan có thể được miễn hình phạt đánh roi vì đã quá 50 tuổi. Cả hai đều đang được tại ngoại sau khi cam kết nộp khoản tiền bảo lãnh 1 triệu ringgit mỗi người (hơn 240.000 USD) trong vòng 10 ngày. 

Cựu bộ trưởng tài chính Irwan Serigar (trái) và cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bên ngoài tòa án ngày 25-10 - Ảnh: AFP

Trước đó ông Najib đã bác bỏ 32 tội danh khác cáo buộc ông, hầu hết trong đó liên quan tới việc lạm dụng chức vụ quyền hạn và rửa tiền liên quan đến Quỹ Đầu tư quốc gia Malaysia (1MDB). 

Các nhà chức trách Mỹ cho rằng 4,5 tỷ USD đã được rút khỏi 1MDB và khoảng 700 triệu USD đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân của ông Najib. 

Cả cựu Thủ tướng lẫn cựu Bộ trưởng Tài chính Malaysia đều bác bỏ những tội danh bị cáo buộc. Ông Najib từng bị bắt vào tháng 7 nhưng sau đó được thả sau khi đóng tiền bảo lãnh 4,5 triệu ringgit. Phiên tòa xét xử dự kiến sẽ diễn ra trong năm tới.

....

Former Malaysian PM Najib faces six more corruption charges over state funds

(Reuters) - Former Malaysian premier Najib Razak was charged with six counts of criminal breach of trust involving government funds worth more than $1.5 billion on Thursday, adding to the 32 charges he already faces for money laundering and graft.

His former treasury chief, Irwan Serigar Abdullah, was also charged with criminal breach of trust, becoming the highest-ranking civil servant to be charged since Najib was unexpectedly ousted in a general election in May.

The two pleaded not guilty to all the charges. Each charge carries a jail term of up to 20 years, a financial penalty and a whipping sentence, but both Najib and Irwan would be exempted from whipping as they are over the age of 50.

The new administration led by Mahathir Mohamad has been cracking down on corruption and has charged several former senior government officials, including Najib’s former deputy.

The judge released Najib and Irwan after setting a bail of 1 million ringgit each.

Prosecutors had earlier asked for 3 million ringgit bail for Najib, but the former premier’s lawyers said it was getting difficult for Najib to settle bail after having paid 4.5 million ringgit in bail since July.

The judge ordered the bail be paid in 10 days.

Najib is already facing 32 money laundering, graft and breach of trust charges over transactions linked to 1MDB. He has pleaded not guilty and his trial is due to begin next year.

U.S. authorities allege that $4.5 billion was siphoned from 1MDB and that about $700 million was diverted into Najib’s personal bank accounts.

 

Obama và Clinton nằm trong diện mục tiêu bị đánh bom thư trước kỳ bầu cử tại Mỹ: Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton là một trong những mục tiêu bị gửi bom thư cùng một số thành viên cấp cao của đảng Dân Chủ và tờ CNN, hiện FBI cho biết họ đang điều tra vụ việc này như một hành vi khủng bố.
Giọng nói của mẹ hữu hiệu hơn cả chuông báo cháy: Theo các nhà khoa học Mỹ, việc tích hợp giọng nói của người mẹ vào thiết bị báo cháy có thể cứu mạng nhiều người.

 

Rò rỉ dữ liệu 9,4 triệu hành khách hãng hàng không Cathay Pacific: Trong số các dữ liệu bị xâm nhập có số hộ chiếu, địa chỉ email và thông tin chi tiết thẻ tín dụng của 9,4 triệu hành khách.

 

Tổng thống Putin: Nga sẽ nhắm quốc gia Châu Âu nào triển khai tên lửa của MỹTổng thống Putin phát biểu hôm thứ tư 24/10 rằng Nga sẽ chuyển mục tiêu sang bất kỳ quốc gia Châu Âu nào đồng ý triển khai tên lửa của Mỹ. Tuyên bố này của Tổng thống Nga đưa ra sau khi Mỹ rút khỏi hiệp ước kiểm soát vũ khí từ thời kỳ Chiến tranh lạnh.
Hàn - Triều thu hồi vũ khí còn sót tại làng đình chiếnHai miền Triều Tiên đang tiến hành thu hồi quân và vũ khí khỏi làng đình chiến Bàn Môn Điếm, theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc.