![]() |
| Giúp đỡ và tạo điều kiện để NKT hòa nhập cộng đồng chính là nhiệm vụ của mỗi thành viên trong xã hội nhằm giúp họ có điều kiện sống tốt hơn và góp phần làm vơi đi những thiệt thòi của bản thân. |
Cũng không cần phải nói thêm về những thiệt thòi và khó khăn của NKT khi sinh sống và hòa nhập cộng đồng. Tùy mức độ bệnh tật và khiếm khuyết của cơ thể, nhìn chung, NKT có những hạn chế nhất định so với người bình thường. Ngoại trừ những người bại não, tâm thần bẩm sinh, NKT luôn luôn khát khao và có ý thức vươn lên trong đời sống. Mặc dù vậy không phải khi nào và ở đâu họ cũng dễ dàng đạt được mục đích của mình bởi nhiều yếu tố khách quan và chủ quan. Do vậy họ rất cần được sự hỗ trợ và ưu ái của cộng đồng để vượt qua số phận, vươn lên sống có ích bằng chính một phần từ sự nỗ lực của bản thân. Đó là nguyện vọng và mong ước chính đáng của NKT mà xã hội cần quan tâm và Luật NKT đã thể hiện rất rõ quan điểm của Đảng và Nhà nước ta với đối tượng đặc biệt này. Theo đó hàng năm Nhà nước bố trí ngân sách để thực hiện chính sách về NKT, Có chế độ bảo trợ XH giúp họ trong việc chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dạy nghề, việc làm, văn hóa , thể thao, giải trí, tiếp cận công trình công cộng và công nghệ thông tin, tham gia giao thông; Lồng ghép chính sách về NKT trong chính sách phát triển KTXH; Tạo điều kiện để NKT được chỉnh hình, phục hồi chức năng giúp hòa nhập tốt hơn vào cộng đồng, tạo các điều kiện tốt nhất để tổ chức của NKT và tổ chức vì NKT hoạt động. Khuyến khích xã hội hóa các hoạt động trợ giúp NKT và hình thành các Qũy trợ giúp mang tính từ thiện xã hội nhằm phát huy các nguồn lực trợ giúp họ một cách thiết thực và hiệu quả.
Chính sách và quan điểm của Nhà nước ta về NKT là vậy và đã được thể chế hóa qua luật hiện hành. Đó là cơ sở pháp lý để toàn xã hội cùng chung tay chia sẻ và giúp đỡ NKT. Trên thực tế đã có biết bao tấm gương NKT nỗ lực học tập, vươn lên làm chủ cuộc sống của mình. Chẳng những vậy, họ còn biết cách tổ chức các dịch vụ sản xuất, kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho những người đồng cảnh ngộ và cả những người bình thường khác. Hiện nay, nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân trong cả nước đã đón nhận lao động khuyết tật có tay nghề vào làm việc với những công việc phù hợp sức khỏe của họ. Tuy nhiên, hiện nay quá trình hòa nhập cộng đồng của NKT vẫn còn những bất cập, bởi các khu nhà cao tầng, nhà chung cư, các công trình phúc lợi xã hội, các loại phương tiện giao thông công cộng vẫn chưa được hoán cải, sửa chữa hoặc xây dựng mới cho phù hợp đối tượng mang tính đặc thù này. Đặc biệt việc tham gia giao thông của NKT cũng còn không ít khó khăn. Xe buýt, tàu hỏa, máy bay… ở ta chưa có đủ tiện nghi giúp họ thuận lợi và dễ dàng di chuyển, lên xuống bằng các công cụ hỗ trợ đặc biệt. Thậm chí có những trường hợp NKT đi máy bay của Việt nam Airlines còn phải chịu phí hỗ trợ lên xuống hai đầu ga đi và đến, khiến dẫn tới sự buồn phiền và mặc cảm cho họ. Trong khi đó tại các nước phát triển, NKT khi di chuyển tới bất cứ đâu đều nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của mọi người và các phương tiện chuyên dụng. Còn chi phí- nếu có cũng được tính vào giá vé với mức phí chấp nhận được.
Cả nước hiện có khoảng 75.000, riêng TP HCM là 45.000 NKT, phần lớn đang sống trong những hoàn cảnh khó khăn. Giúp đỡ và tạo điều kiện để NKT hòa nhập cộng đồng chính là nhiệm vụ của mỗi thành viên trong xã hội nhằm giúp họ có điều kiện sống tốt hơn và góp phần làm vơi đi những thiệt thòi của bản thân./.


