Lời nhắn nhủ này, âu cũng là cần thiết khi xã hội ngày một đòi hỏi cao hơn với người thầy nhưng dường như lại vẫn thiếu công bằng với họ. Chính vì thế đã có nhà giáo chọn cách quay lưng lại với nghề, số khác lao vào làm thêm sau những giờ dạy chính khóa. Rõ ràng, trong bối cảnh giá cả tăng cao, truyền thống tôn sư trọng đạo đang bị tổn thương, thì cũng thật khó để đòi hỏi nhà giáo phải dấn thân, quên mình.
Khó, nhưng có nhiều giáo viên đã làm được và thể hiện điều đó bằng cách này hoặc cách khác. Nhiều nhà giáo ở vùng cao, vùng sâu vùng xa đã chọn cách tạm quên đi hoàn cảnh riêng của mình, ngày ngày băng rừng, vượt suối hàng chục km để “cõng chữ lên non”, lăn xả vào những miền núi xa xôi, hẻo lánh để làm tròn bổn phận của mình.
Đó còn là những giáo viên không tự hài lòng với những trang giáo án khô khan, hàng đêm gò mình, mò mẫm làm ra những học cụ đầy tính sáng tạo, gây bất ngờ thích thú cho học sinh. Không ít thầy cô trăn trở với nhiều ý tưởng để bài học ngày hôm nay phải mới hơn, sống động hơn ngày hôm qua. Thậm chí có thầy còn sáng tác nhạc để giúp học trò dễ nhớ, dễ thuộc những định lý, định nghĩa hóc búa…

Sự phát triển như vũ bão của công nghệ, học trò ngày nay đã khác xưa nhiều, đòi hỏi nhà giáo cũng phải biết cách làm mới lại mình, để thích nghi với một thế giới phẳng và để hiểu học trò mình hơn. Biết rằng đang có rất nhiều kiến thức ngồn ngộn bên ngoài sách vở và nếu không chịu tìm tòi, học hỏi, người thầy sẽ bị tụt hậu và như vậy tay nghề sẽ mai một đi. Vì thế đã có những nhà giáo, đặc biệt là những nhà giáo trẻ đang nỗ lực trang bị cho mình lượng kiến thức phong phú bên cạnh những kỹ năng sư phạm.
Phải nhìn nhận một thực tế là, nghề giáo là luôn là một nghề cao quý, xưa nay vẫn thế - nhưng cũng là nghề đạm bạc. Vậy nhưng nhiều thầy cô vẫn kiên trì và sống chết với nghề. Thật đáng trân trọng biết bao.
Từ lâu nay giáo dục luôn là quốc sách hàng đầu, Nhà nước đã dành nhiều sự quan tâm và đã được cụ thể hóa bằng các chính sách dành cho ngành giáo dục và cho các thầy cô, nhằm từng bước tháo gỡ các khó khăn, góp phần cải thiện đời sống, điều kiện làm việc của đội ngũ nhà giáo. Chính vì thế, ngày nhà giáo VN năm nay niềm vui càng được nhân lên bội phần khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa ban hành Nghị quyết về Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó, đã nhìn nhận vai trò của đội ngũ nhà giáo chính là yếu tố then chốt quyết định trong sự nghiệp giáo dục. Theo đó, lương của nhà giáo được ưu tiên xếp bậc cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp; Đã có thêm phụ cấp, có chế độ ưu đãi cho giáo viên; tuổi nghỉ hưu đã hợp lý hơn; hỗ trợ giảng viên trẻ về chỗ ở và điều kiện làm việc... Đó là những tín hiệu khởi sắc báo hiệu một bước chuyển mình quan trọng để đưa giáo dục nước nhà đi lên. Đây là cơ hội nhưng cũng là thách thức. Mỗi nhà giáo phải đảm nhận nhiều chức năng khác nhau, đòi hỏi sự cống hiến, thậm chí hy sinh vì công việc, vì sự nghiệp trồng người.
Người thầy trong thời hội nhập càng phải không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn để bắt kịp xu hướng phát triển và yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong thời đại mới.
