"Đừng nên suy nghĩ và hiểu sai về quy định cấp chính quyền đầy đủ hay không đầy đủ"
(VOH) - Ngày 18/11, Quốc hội tiếp tục dành thời gian để nghe Ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tiếp thu, giải trình ý kiến khác nhau của Dự thảo Hiến pháp. Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là Chương 9 về chính quyền địa phương.
Theo Ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp vẫn giữ nguyên Điều 111 với quan điểm là chính quyền nông thôn vẫn được xây dựng theo 3 cấp, còn ở đâu có chính quyền thì ở đó vẫn tổ chức HĐND, điều này liệu có ảnh hưởng gì đến đề án xây dựng thí điểm mô hình chính quyền đô thị mà TPHCM và Đà Nẵng đang triển khai thực hiện và ảnh hưởng gì đến việc 10 tỉnh-thành phố đang thực hiện Nghị quyết số 26 của Quốc hội trong việc thí điểm không tổ chức HĐND cấp quận, huyện và phường? Trao đổi về những vấn đề này, phóng viên Đài TNND TP.HCM có băng phỏng vấn ngắn với Phó trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM Trần Du Lịch:

Đại biểu Trần Du Lịch: "Nên tổ chức tinh gọn các cơ quan đại diện chính quyền
cấp trên để thực thi công việc"