Bình luận: Những động thái tích cực góp phần vực dậy nền kinh tế

(VOH) - Ngày 3/1 năm 2012, Chính Phủ ban hành nghị quyết số 01 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012. Trong đó việc cắt giảm chi phí quản lý đối với các Tập đoàn và Tổng công ty; Tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô-thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng và linh hoạt…là những giải pháp mang tính đột phá.

Bộ Tài Chính- một trong các Bộ nhận lãnh trọng trách triển khai và thực hiện NQ quan trọng này. Trong cuộc họp của ngành mình, Bộ trưởng Vương Đình Huệ đã khẳng định: việc cắt giảm chi phí quản lý với các Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước không chỉ là lời kêu gọi hay động viên mà đó chính là mệnh lệnh thực thi NQ 01 của Chính Phủ.

Bộ trưởng Vương Đình Huệ khẳng định: việc cắt giảm chi phí quản lý với các Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước không chỉ là lời kêu gọi hay động viên mà đó chính là mệnh lệnh thực thi NQ 01 của Chính Phủ. (ảnh: PL)

Từ hiệu triệu của vị Tư lệnh đứng đầu ngành tài chính, không chần chừ, có 6 Tổng công ty và Tập đoàn Nhà nước đã hăng hái đăng ký tiết giảm ngay từ 5 đến 10% chi phí các loại và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Theo đó tập đoàn Bảo Việt cam kết cắt giảm 145 tỷ đồng, Tập đoàn Dệt May VN giảm 178,6 tỷ đồng, Tập đoàn Nhà và đô thị VN giảm 125 tỷ, Tổng công ty hàng hải VN 105 tỷ, Tập đoàn Than khóang sản VN 250 tỷ và con số gây ấn tượng nhất - tính tới thời điểm hiện nay là của Tập đoàn Điện lực VN: 1800 tỷ đồng. Vậy là ngay đợt đầu tiên, 6 đại gia trong hệ thống Tổng công ty và Tập đoàn của nhà nước đã tự nguyện cắt giảm chi phí gần 2700 tỷ đồng. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc thu ngân sách Nhà nước năm 2012 sẽ tăng thêm chừng ấy. Đây mới chỉ là tín hiệu vui đến từ 6 đơn vị đầu tiên và ngay trong số này thì các ông lớn như Tập đoàn Than khoáng sản, Bảo Việt…còn có thể tự nguyện cắt giảm nhiều hơn thế nữa…và còn không ít các Tập đoàn và Tổng công ty hùng mạnh như Dầu khí, Hàng không VN, Tổng công ty Sữa Vinamilk, các Tổng Công Ty xây dựng…còn chưa xuất tướng và nếu sau khi đã xem xét và cân đối kỹ lưỡng, hy vọng là việc cắt giảm chi phí quản lý và tái cấu trúc các Tập đoàn, Tổng công ty này sẽ còn mang lại các khoản tài chính khổng lồ- có thể lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng- để điều phối lại cho những lĩnh vực và ngành nghề khác. Có thể nói trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó khăn như hiện nay, lạm phát còn ở mức cao, lãi suất ngân hàng chưa ổn định thì việc tăng cường quản trị tài chính, giảm chi phí giá thành là giải pháp căn cơ lâu dài. Việc cắt giảm chi phí quản lý cũng sẽ góp phần củng cố niềm tin cho cổ đông của các Tập đoàn, Tổng công ty, lợi ích cho doanh nghiệp và sâu xa hơn là cho cả nền kinh tế quốc dân.

Gần như đồng thời với Bộ tài Chính, ngành Ngân hàng cũng nhanh chóng đưa ra các biện pháp thực hiện NQ 01 mà cụ thể là việc giảm ngay lãi suất của 4 Ngân hàng lớn đang chiếm từ 55 tới 60 % thị phần trong nước là BIDV, Vietcombank, Vietinbank và Agribank. Riêng Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn VN- Agribank tuyên bố sẽ giảm từ 1 đến 1,5% lãi suất cho vay đối với mọi khách hàng và các kỳ hạn. Như vậy là với động thái này, 4 ngân hàng nói trên đã đi tiên phong trong việc chủ động giảm lãi suất cho vay để tháo gỡ các khó khăn và vướng mắc cho nhiều đối tượng thuộc các thành phần kinh tế và cả người dân có nhu cầu huy động tài chính để sản xuất kinh doanh và phục vụ đời sống…

Rõ ràng, Nghị quyết 01 của Chính phủ đã đưa ra những giải pháp rất quan trọng nhằm tháo gỡ các vướng mắc vốn là những bất cập đang tồn tại trong cơ cấu phát triển KTXH của nước ta hiện nay. Vẫn còn nhiều khó khăn và trở ngại trong quá trình tái cơ cấu các Tập đoàn và Tổng công ty Nhà nước. Tuy nhiên bước đầu các động thái cắt giảm chi phí và giảm lãi suất cho vay hiện nay đã cho thấy những tín hiệu đáng mừng, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển. Cam kết cắt giảm chi phí của những Doanh nghiệp mạnh là thực hiện chủ trương đúng đắn và cần thiết. Vậy nhưng cũng cần phải lưu ý là một khi đã cắt giảm chi phí quản lý thì chất lượng điều hành quản lý doanh nghiệp sẽ ra sao, có cần thiết phải tăng cường việc giám sát thực hiện nhằm nâng cao năng lực quản lý hay không? Trong kế hoạch sắp tới Chính phủ cũng đề ra 3 giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp về tín dụng, thuế và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Kịp thời tháo gỡ các khó khăn và vướng mắc cho các doanh nghiệp, bởi thông qua chủ trương tái cơ cấu, các Tập đoàn và Tổng công ty nhà nước sẽ thực sự là đầu tàu kinh tế, khẳng định kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta.