![]() |
Chúng ta cùng nhớ lại. Ngày 12/8/2010 khi làm việc với Ban
Thường vụ thành ủy thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị cho đại hội 9 của Đảng bộ- đ/c
Tổng bí thư Nông Đức Mạnh thay mặt Bộ chính trị đã chỉ đạo: Mục tiêu nước ta đến
năm 2020 trở thành nước công nghiệp phát triển - TPHCM là đô thị lớn nhất nước,
là trung tâm kinh tế- văn hóa, khoa học công nghệ cả nước, đầu mối giao lưu quốc
tế, có vị trí quốc tế quan trọng- TP luôn có truyền thống năng động sáng tạo
vượt qua thách thức khó khăn, tạo ra những chuyển biến tích cực làm đòn bẩy thúc
đẩy sự phát triển cho cả khu vực, cho cả nước- Vì cả nước, cùng cả nước, trong
nhiệm kỳ nầy- TPHCM phấn đấu xây dựng thành phố trở thành thành phố công nghiệp
phát triển- trước mục tiêu cả nước 5 năm…” Từ sự chỉ đạo của Bộ chính trị- soi
rọi lại kết quả mục tiêu Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ 9 của thành phố đề ra.
Chúng ta phấn khởi, vui mừng về sự thành công của đại hội với 6 chương trình đột
phá và 18 chỉ tiêu chủ yếu liên kết trên tất cả các lĩnh vực kinh tế văn hóa xã
hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Trong số 18 chỉ tiêu, chỉ tiêu
đến cuối năm 2015 tổng sản phẩm nội địa (GDP) bình quân đầu người đạt 4.800 USD-
Số nầy bằng thu nhập bình quân của các nước công nghiệp phát triển và cao hơn
một số nước trong khu vực hiện nay- So sánh chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội
nhiệm kỳ nầy với nhiệm kỳ qua- GDP bình quân đầu người 4.800 USD hoàn toàn khả
thi- Bởi tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa GDP bình quân hàng năm là 12%.
Để thực hiện được các mục tiêu trên đây, Đại hội đã đề ra đến năm 2015 sẽ có 70%
lao động làm việc đã qua đào tạo nghề; tỷ lệ nghèo theo tiêu chí theo thu nhập
12 triệu đồng/người/năm chỉ còn 2% và sẽ có 15 bác sĩ/10.000 dân- Những chỉ tiêu
trên đây- là chỉ tiêu của các nước công nghiệp phát triển- Thành công của đại
hội Đảng bộ TP lần thứ 9 còn thể hiện cụ thể ở Ban chấp hành mới- mang đầy đủ
tính kế thừa và phát triển- trong đó tri thức của Đảng được nâng cao rõ rệt- Cơ
cấu trẻ, nữ đều đáp ứng theo tinh thần chỉ thị 37 của Ban Bí thư- Đại hội cũng
đã bầu đoàn đại biểu Đảng bộ TP- đại diện cho trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của
Đảng bộ và nhân dân TP tham dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng-
Thành công của đại hội lần thứ 9 Đảng bộ TP là động lực tinh thần cổ vũ mạnh mẽ
Đảng bộ và nhân dân TP tiến lên- Tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp
tục đổi mới toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến
đấu toàn Đảng bộ phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, không
ngừng nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân, bảo đảm an ninh quốc
phòng- giữ vững ổn định chính trị, đóng góp ngày càng lớn cho cả nước- Xứng đáng
là TP đi trước về trước, thực hiện bằng được mục tiêu phát triển thành phố nhanh
và bền vững- Đại hội 9 của Đảng bộ TP đã thành công khi đề ra mục tiêu, nhiệm
vụ- Vấn đề đặt ra là ngay sau Đại hội các cấp ủy, các tổ chức Đảng nhanh chóng
lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và cụ thể hóa nghị quyết - Đưa nghị quyết Đại hội
đi vào cuộc sống ./.


