Các ngân hàng đua nhau tăng lãi suất huy động

(VOH) - Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, một tháng trở lại đây, hầu hết các ngân hàng thương mại đều tăng lãi suất huy động.

Các ngân hàng đua nhau tăng lãi suất huy động

 

(VOH) - Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, một tháng trở lại đây, hầu hết các ngân hàng thương mại đều tăng lãi suất huy động.

 

 

Một tháng trở lại đây, hầu hết các ngân hàng thương mại đều tăng lãi suất huy động.

Hiện nay, lãi suất huy động Việt Nam đồng bình quân của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần kỳ hạn 12 tháng là 8,12%, kỳ hạn 6 tháng là 7,87%, kỳ hạn 3 tháng 7,68%. Một số Ngân hàng thương mại cổ phần đã điều chỉnh tăng lãi suất huy động Việt Nam đồng như AB Bank, VP Bank, tăng từ 0,2 đến 05%/năm, bất chấp cuối tuần qua, Ngân hàng Nhà nước vẫn giữ nguyên lãi suất cơ bản Việt Nam đồng ở mức 7%/năm, và đây là lần công bố thứ 3 Ngân hàng Nhà nước không thay đổi.

 

Lãi suất tiền gửi được công bố, tuy nhiên, các ngân hàng thương mại tiếp tục đưa ra nhiều chính sách mới nhằm thu hút tiền gửi, không chỉ bằng động tác tăng lãi suất, mà còn thực hiện nhiều khuyến mãi đi kèm. Lý giải cho điều này, các ngân hàng cho rằng, đồng tiền trong dân cư đang đổ vào những kênh đầu tư sinh lợi cao hơn, nhất là khi trước đó, mặt bằng lãi suất đã được điều chỉnh xuống khá thấp vào những tháng đầu năm. Như vậy, xu hướng tăng trưởng trở lại của chứng khoán thời gian gần đây đã thu hút lượng tiền lớn từ giới kinh doanh và không ít người tiêu dùng. Điều đó đã khiến các ngân hàng khó khăn hơn trong huy động vốn để triển khai tín dụng. Đặc biệt là trong thời điểm chính phủ đang đẩy mạnh các giới kích cầu đầu tư, kích cầu tiêu dùng làm cho nhu cầu vay vốn ngày càng tăng. Song song đó, nhu cầu vay đầu tư chứng khoán của các nhà đầu tư cũng giúp cho tín dụng cầm cổ phiếu hồi phục từ đầu tháng 3- 2009 và tiếp tục gia tăng trong thời gian gần đây. Ngân hàng Á Châu cho biết, dư nợ tín dụng cầm cố chứng khoán đến tháng 5 đã lên đến 800 tỉ đồng. Còn dư nợ tín dụng đạt con số 44.3 82 tỉ đồng, tăng 29% so với đầu năm 2009, trong khi vốn huy động lại chỉ tăng có 25%. Các ngân hàng thương mại cổ phần khác như Ngân hàng Việt Á, Ngân hàng Sài Gòn Thương tín... trong khi tăng trưởng tín dụng cao nhưng tăng trưởng huy động lại không cao tương ứng. Các chuyên gia kinh tế nhận định, nguồn tiền nhàn rỗi vẫn đang hướng về chứng khoản khi thị trường cổ phiếu đang được đánh giá còn cơ hội để kiếm lời, dẫn đến sức ép lãi tiết kiệm ngày càng cao. Tuy vậy, dù có tăng lãi suất huy động nhưng cuộc đua tranh này cũng khó đạt được con số của năm 2008 vừa qua. Khi mà lạm phát là hai con số. Việc lãi suất huy động có tăng cũng chỉ cạnh tranh thông thường để tăng thị phần và phục vụ tăng trưởng tín dụng. Ngân hàng Nhà nước cũng đã có kinh nghiệm quản lý khủng hoảng năm 2008, nên các biện pháp điều tiết thị trường sẽ hiệu quả hơn. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu cũng đưa ra thông điệp, lãi suất cơ bản sẽ không có nhiều biến động trong thời gian tới.

 

Nguyễn Khánh