Và điều này càng có ý nghĩa khi mà nền kinh tế toàn cầu vẫn còn đang chật vật, khó khăn mà chúng ta gặt hái được thành tích này, đó là một kết quả rất ngoạn muc. Và điều đó tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo, điều hành của nhà nước ta là đúng hướng và thành công. Với tổng sản phẩm quốc nội đạt chỉ số cao như vậy đã giúp cho Việt Nam, từ nước có thu nhập bình quân đầu người thấp trở thành quốc gia có thu nhập bình quân đầu người trung bình. Dĩ nhiên, chúng ta mới thoát qua nước nghèo nhưng mới bước sang quốc gia có thu nhập trung bình thấp. Không phải tự nhiên mà năm con cọp vừa qua chúng ta gặt hái được kết quả khả quan đáng phấn khởi như vậy, mà là cả một quá trình đổi mới và phấn đấu liên tục.
Trong suốt 30 năm qua, chúng ta luôn giữ mức tăng trưởng cao. Kỷ lục này chúng ta chỉ đứng sau Trung Quốc. Trung Quốc liên tục 33 năm luôn giữ ở mức tăng trưởng cao. Hay nói một cách khác, đứng ở góc độ toàn cầu thì kỷ lục nhiều năm liền duy trì ở mức tăng trưởng cao thì chúng ta đứng thứ 2, sau Trung Quốc. Điều này càng thể hiện rõ, khi mà các quốc gia có nền kinh tế phát triển bị suy thoái do khủng hoảng tài chính toàn cầu thì chúng ta vẫn tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng khá cao.
]Dấu ấn thứ hai mà chúng ta tạo ra được là vị thế quốc tế của Việt Nam được nâng lên tầm cao mới. Giờ đây, Thế giới tôn trọng Việt Nam không chỉ anh dũng trong đấu tranh giành độc lập dân tộc mà còn vì Việt Nam quyết tâm đổi mới và đổi mới thành công và đang có những đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát tiển trong khu vực và trên thế giới. Chúng ta kiên trì đường lối đối ngoại, hòa bình, hợp tác và phát triển. Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hợp tác vì đa phương và song phương một cách vững chắc. Không chỉ thành công trong vai trò chủ tịch luân phiên ASEAN với một loạt hội nghị cấp cao khu vực, Đông Á và hội nghị bộ trưởng, kể cả hội nghị Bộ trưởng quốc phòng ASEAN +, góp phấn tạo ra một cấu trúc an ninh mới được sự đồng thuận của các thành viên trong và ngoài khu vực.. Chúng ta đã tạo ra dấu ấn trong năm con cọp vừa qua, bước sang năm Mão, cần tiếp tục tạo ra những điểm nhấn, triển khai để thực hiện. Điểm nhấn đầu tiên mà chúng ta phải làm cho kỳ được là ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm. Năm 2011 được dự báo là kinh tế Thế giới vẫn còn nhiều khó khăn và tình hình tài chính, tiền tệ, giá cả được dự báo là diễn biến khó lường. Điều này cũng sẽ tác động ít nhiều đến kinh tế nước ta .
Năm 2010 vừa qua, chúng ta còn một số vấn đề nhức nhối như lạm phát cao , cán cân thanh toán giảm mạnh, gây sức ép nên ổn định kinh tế vĩ mô. Từ bài học trong điển hình năm qua, sang năm nay, các chính sách vĩ mô phải tạo được niềm tin ở thị trừơng và định hướng cho sản xuất kinh doanh. Trong điều hành cần năng động và nhạy bén, giải pháp kịp thời trên cơ sở theo sát và có dự báo chính xác thị trường cả trong nước và trên thế giới. Các chính sách tiền tệ, đặc biệt là tỉ giá, chính sách tài khóa, cần có sự kết hợp để ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát. Điểm nhấn thứ hai trong năm Mão này là khởi động mạnh mẽ quá trình tái cấu trúc nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Chúng ta đã có liên tục 30 năm tăng trưởng nhưng tính bền vững chưa cao. Để đạt được mục tiêu này không phải ngay trong năm nay chúng ta làm được nhưng chí ít cũng tạo được những nền tảng và cơ sở để tăng trưởng bền vững.
Trong đó, tạo được thị trường đất đai bảo đảm hài hòa lợi ích của người dân và lợi ích xã hội. Tập trung quyết liệt vào đổi mới doanh nghiệp nhà nước, tách bạch quản lý và kinh doanh nhưng cần có sự giám sạt chặt chẽ của nhà nước để bảo đảm sử dụng vốn đúng mục đích và hiệu quả. Để giảm phụ thuộc vào nước ngoài thì phát triển công nghiệp phụ trợ cần phải được ưu tiên hàng đầu để giảm nhập siêu. Phát triển công nghiệp phụ trợ cũng làm tăng giá trị hàng xuất khẩu. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm trong năm của tái cấu trúc ngành công nghiệp. Đầu tư phát triển các ngành dịch vụ có giá trị tăng cao, có tác động lan tỏa rộng như dịch vụ du lịch, dịch vụ phân phối, vận tải và các dịch vụ cảng biển, nhằm tận dụng vị thế của nước ta trong chuỗi cung toàn cầu. Trong tái cấu trúc kinh tế không thể xem nhẹ vai trò của nông nghiệp, nông thôn. Với trên 70% dân số sống ở nông thôn thì đây là thị trường tiềm năng mà chúng ta đã có nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về tam nông. Và trong thực tế suy thoái kinh tế vừa qua thì nông nghiệp vẫn duy trì được ở mức tăng trưởng cao như trước khi suy thoái. Năm 2011 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 11. Thắng lợi của năm nay sẽ là nền tảng, làm cơ sở để tạo ra sức bật cho sự phát triển những năm tiếp theo.

