Doanh nhân: Vinh dự và trách nhiệm

(VOH) - Nhà nước chọn ngày 13/10 hàng năm là ngày Doanh nhân Việt Nam. Nếu như trong cuộc kháng chiến, đấu tranh giành độc lập cho dân tộc, anh bộ đội và người lính xung kích đi đầu trong cuộc chiến, thì trong thời bình, xây dựng chủ nghĩa xã hội, doanh nhân lại đóng vai trò là người lính trên mặt trận xây dựng và phát triển kinh tế.

Doanh nhân: Vinh dự và trách nhiệm

 

(VOH) - Nhà nước chọn ngày 13/10 hàng năm là ngày Doanh nhân Việt Nam. Nếu như trong cuộc kháng chiến, đấu tranh giành độc lập cho dân tộc, anh bộ đội và người lính xung kích đi đầu trong cuộc chiến, thì trong thời bình, xây dựng chủ nghĩa xã hội, doanh nhân lại đóng vai trò là người lính trên mặt trận xây dựng và phát triển kinh tế.

 

 

Kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam và trao tặng danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2008.

Điều này là sự khẳng định vị trí, vai trò và trách nhiệm của doanh nhân trong công cuộc xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở đất nước ta.

 

Hiện nay, cả nước có gần 4 triệu doanh nhân hoạt động trên mọi lĩnh vực và các ngành kinh tế, đã khẳng định vị trí nhất định không chỉ trong nước mà còn trên thương trường quốc tế. Những sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ do các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước mà đã có mặt ở gần 90 quốc gia và vùng lãnh thổ. Kể từ khi chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của nhà nước và hội nhập kinh tế thế giới, các doanh nhân Việt Nam đã có điều kiện hơn để xây dựng, phát triển và đã có nhiều thương hiệu được sự tín nhiệm của người tiêu dùng trong nước và từng bước xâm nhập thị trường thế giới. Điều này đã được minh chứng trong thời gian vừa qua, đặc biệt là trong những năm gần đây, nhất là khi chúng ta là thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Khi là thành viên chính thức của Tổ chức thương mại toàn cầu này, doanh nhân của chúng ta đã tranh thủ khai thác cơ hội và vượt qua thách thức để trụ vững và khẳng định mình.

 

Trong khi khủng hoảng tài chính toàn cầu, nhiều nền kinh tế của các nước phát triển bị đình đốn thì tại nước ta, vẫn đạt được tốc độ tăng trưởng trên 4%. Có được kết quả này là do sự phân tích và đánh giá đúng tình hình và có các giải pháp phù hợp của Chính phủ, song đó cũng là sự đóng góp rất quan trọng của các doanh nhân. Bởi doanh nhân và những người lao động mới là người tạo ra của cải vật chất cho xã hội. Là người lính xung kích trên mặt trận kinh tế, các doanh nhân Việt Nam đã vượt qua khó khăn và năng động để tự cứu mình. Vốn là nền kinh tế hướng ngoại, kim ngạch xuất khẩu chiếm 70% GDP, khi khủng hoảng kinh tế thế giới thì thị trường xuất khẩu bị thu hẹp, các doanh nhân Việt Nam đã nhạy bén tìm hướng đi cho mình. Cùng với việc tìm hiểu, phát hiện và khai thác thị trường mới để xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, các doanh nhân Việt Nam đã phát triển thị trường nội địa, đưa hàng về nông thôn, nơi có đến 70% trong tổng số 86 triệu dân đang sinh sống và làm việc.

 

Bằng nỗ lực của mình, các doanh nhân đã góp phần làm tăng mức bán lẻ thị trường trong nước 9 tháng đầu năm nay gần 9%. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng số lượng doanh nhân bị đình đốn và phá sản không đáng kể, trong khi đó, số doanh nhân đăng ký mới và số vốn điều lệ vẫn tăng 18% so với cùng kỳ này năm ngoái. Kết quả hoạt động của các doanh nhân đã đóng góp rất lớn vào thành quả chung của kinh tế đất nước trong việc ngăn chặn suy giảm kinh tế, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội. Và chính những kết quả đạt được của kinh tế Việt Nam mà các định chế tài chính thế giới đánh giá cao về sự điều hành của Chính phủ trong việc vượt qua khủng hoảng và giữ mức tăng trưởng kinh tế hợp lý. Sự đóng góp có hiệu quả của doanh nhân đã được xã hội thừa nhận và tôn vinh. Và xã hội cũng đòi hỏi doanh nhân tiếp tục đóng góp sức mình vào sự nghiệp phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Cả nước đang vận động hong trào người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thì trong cuộc vận động này, có trách nhiệm rất lớn của doanh nhân. Doanh nhân cần sản xuất hàng hóa chất lượng tốt, giá cả hợp lý và cung ứng cho xã hội nhiều dịch vụ phù hợp đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Trong cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam rất cần sự ủng hộ của người tiêu dùng nhưng doanh nhân đóng vai trò quyết định về sự thành công của cuộc vận động. Doanh nhân hãy tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và trách nhiệm của mình trên con đường đi tới của cả dân tộc.

 

Nguyễn Khánh