Khẩn trương dập dịch bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá

(VOH) - Kết quả sản xuất vụ lúa Đông xuân 2010-2011 đạt thắng lợi cả về sản lượng lẫn giá cả đã làm cho nông dân nhiều nơi ở ĐBSCL phấn khởi xuống giống lúa hè thu sớm hơn mọi năm. Điều này đang tạo ra những mối nguy không nhỏ cho kế hoạch tăng thêm 1 triệu tấn lúa trong năm 2011 như chỉ đạo của Chính phủ.

Lúa bị vàng lùn - lùn xoắn lá. Ảnh minh họa: internet

Cụ thể, sau một thời gian tạm lắng, dịch bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá đang có dấu hiệu bùng phát trở lại trên trà lúa hè thu ở nhiều tỉnh - thành vùng ĐBSCL. Hiện có đến hàng chục ngàn hecta lúa trong khu vực bị dịch bệnh nguy hiểm này tấn công, với tỷ lệ nhiễm bệnh từ 10 đến 30%. Nguyên nhân xuất phát từ sự “xé rào” của một bộ phận bà con nông dân khi xuống giống sớm không theo lịch khuyến cáo.

Trước khi vụ lúa hè thu 2011 bắt đầu, Cục trồng trọt đã từng đề nghị, vùng ĐBSCL cần tập trung xuống giống trong tháng 4 và tháng 5. Thế nhưng vì vui mừng trước vụ lúa Đông xuân được mùa, được giá cũng như chủ quan với dịch bệnh mà nhiều bà con ở đây đã bất chấp xuống giống quá sớm lúa hè thu trong tháng 2 và tháng 3. Kết quả có khoảng 13.000 hecta lúa hè thu sớm ở giai đoạn mạ đến đẻ nhánh bị nhiễm bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá.

Trước đây, trong vụ đông xuân 2006-2007 và vụ hè thu 2007, thiệt hại của dịch bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá nặng nề như thế nào thì ai cũng biết. Ước tính có đến hàng chục ngàn ha lúa bị nhiễm hai bệnh này gây thất thu hàng trăm ngàn tấn lúa. Những vụ lúa gần đây, bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá tuy có giảm nhưng vẫn xảy ra cục bộ ở một số địa phương và nguy cơ tiềm ẩn của chúng đối với sản xuất lúa vẫn còn rất lớn.

Do vậy ngành chức năng và bà con nông dân không thể thờ ơ chủ quan với dịch bệnh mà cần khẩn trương dập dịch. Trong đó vai trò của ngành nông nghiệp địa phương là phải làm sao thực hiện tốt công tác điều tra, khoanh vùng diện tích lúa bị nhiễm bệnh trên trà lúa xuống giống trong tháng 2 và 3. Đồng thời bố trí cán bộ chỉ đạo sát sao công tác bao vây, ngăn chặn dịch bệnh, theo dõi sát đồng ruộng và bẫy đèn để tham mưu lãnh đạo chính quyền địa phương về lịch gieo sạ lúa hè thu chính vụ của tỉnh. Về phía nông dân, bà con cần nhổ huỷ cây lúa bệnh, phun trừ rầy nâu trong trường hợp mật số rầy tăng cao quá 3 con/tép, tích cực chăm sóc, bón phân cân đối để đảm bảo năng suất lúa. Có như thế mới giúp ngành nông nghiệp thực hiện được mục tiêu tăng thêm 1 triệu tấn lúa trong năm 2011 như chỉ đạo của Chính phủ.