Lương ngành điện cao hay thấp

(VOH) - Sau khi Tổng Giám đốc Tập đoàn điện lực VN (EVN) than mức lương bình quân của lao động trong ngành là 7,3 triệu đồng tháng là quá thấp đã làm xôn xao dư luận.

Ảnh: VNEconomy 

Những người trong ngành giáo dục đặc biệt hệ mầm non thì nói đó là mức lương mơ ước của chúng tôi, còn công nhân trực tiếp của ngành điện ở các tỉnh thành thì chối bai bãi, bởi làm gì mà có được mức lương đó, 1 công nhân điện ở Công ty điện lực Saigon làm 20 năm, trực tiếp đi hiện trường lương cũng có 6 triệu đồng/tháng. Công nhân điện ở miền Tây chỉ có 3,5 triệu đồng tháng thôi, cấp Trưởng phòng còn chưa tới 6 triệu đồng/tháng. Nghe thiên hạ la ó, Bộ Trưởng Bộ Công thương nói rằng đó là lương đã tính các phụ cấp, ngành điện là ngành đặc biệt có phụ cấp độc hại, an toàn tới 25%, nếu lương không thì chỉ hơn 5 triệu đồng. Còn Bộ Trưởng Bộ tài chính thì nói lương cao hay thấp phải so sánh theo ngành, địa phương, tính chất công việc.

Như vậy nếu so với các ngành thuộc hàng đại gia có cỡ như điện lực, cùng có mức độ độc hại và nguy cơ an toàn cao như ngành than thì lương công nhân ngành than đạt 5,4triệu đồng/tháng, lương ngành xăng dầu đạt 4,5 triệu đồng/tháng. Bưu chính viễn thông là ngành được cho là có lương cao, nhưng từ khi tách ra bưu chính đạt 4 triệu đồng/tháng còn viễn thông bình quân 7 triệu đồng/tháng. Như thế thì chưa có ai lương công nhân bình quân bằng ngành điện.

Dư luận sẽ không bàn tán về việc lương của ngành này cao hay thấp, tất cả mọi người đều mong muốn công nhân có mức lương cao để đời sống đỡ khó khăn, công nhân lương cao thì xã hội sẽ không còn gánh nặng, kinh tế sẽ phát triển. Nhưng mọi người bất bình ở chỗ là ngành điện cứ hăm he tăng giá điện vì than lỗ. Năm 2010 ngành điện báo cáo lỗ tới 10.162 tỷ đồng, và mức lương vẫn bình quân 7,3 triệu đồng/tháng bằng với năm 2009 ngành điện báo cáo lời 2.000 tỷ đồng. Không nói thì ai cũng biết mức lương bình quân có được là nhờ cộng với mức lương khủng của lãnh đạo, thường thì lương lãnh đạo cao hơn công nhân từ 10 – 20 lần. Còn nhớ năm 2008 ngành điện bị dư luận lên án khi xin phép lợi nhuận dành cho quỹ thưởng là 1.000 tỷ đồng, trong khi quỹ đầu tư là 1.400 tỷ đồng. Thưởng cao và đầu tư cho ngành thì thấp trong khi đó lại dàn trải ra nhiều lĩnh vực mà không có hiệu quả đó mới là điều tráy khoáy khiến dư luận bất bình.

Phải nói là ngành điện hiện nay đang nợ như chúa chổm. Theo báo cáo của Đảng ủy khối Cơ quan doanh nghiệp Trung ương, EVN lỗ lũy kế tính đến 30.6.2011 là 31.500 tỷ đồng. Ngoài khoản này, EVN vẫn còn nợ 11.000 tỷ đồng tiền mua điện, mua than, dầu, khí chưa trả nổi cho các tập đoàn dầu khí, than khoáng sản và số nợ này vẫn tăng lên theo tháng...Trong khi đó thì EVN đầu tư ngoài ngành hàng ngàn tỷ đồng. Đáng nói, hàng ngàn tỉ rót vốn vào các lĩnh vực tay trái này lại đẻ thêm cả ngàn tỉ đồng thua lỗ nữa. Ngoài khoản đầu tư vào Công ty tài chính CP điện lực-EVN Finance, EVN Telecom, EVN còn là cổ đông chiến lược của ABBank, Công ty CP chứng khoán Hà Thành và hàng loạt công ty bất động sản liên kết khác như bất động sản điện lực Sài Gòn Vina, điện lực miền Trung… Tổng số tiền EVN đổ vào viễn thông, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán là 4.552 tỷ đồng, trong đó cọc lớn nhất là đầu tư vào viễn thông khoảng 2.242 tỷ đồng và vụ đầu tư này cũng là vụ đầu tư thua lỗ tai tiếng không kém. Năm 2010, doanh thu của EVN Telecom chỉ đạt hơn 2.000 tỷ đồng và lỗ hơn 1.000 tỷ đồng. Bộ Trưởng Bộ Tài chính nói rằng nếu EVN bàn giao EVN Telecom cho Viettel thì coi như cắt được khoản lỗ.

Đem tiền tỷ đổ vào ngành tay trái không sinh được lợi nhuận mà còn gánh thêm khoản lỗ. Mặc dù 2 Bộ đều cho rằng nguyên nhân lỗ do EVN mua điện giá cao đối với các doanh nghiệp ngoài ngành bán cho EVN. Nhưng mọi chuyện chưa có công khai minh bạch thì người dân vẫn cảm thấy bức xúc vì nếu phải trả tiền điện giá cao do đầu tư thua lỗ và chi phí cho cơ chế quản lý của ngành điện, lương, thưởng cao so với các ngành thì không hợp lý chút nào.