Mặt trận tổ quốc Việt Nam, ngôi nhà lớn của khối đại đoàn kết toàn dân

(VOH) - Hôm nay, cán bộ Mặt trận và các tầng lớp nhân dân cả nước hướng về Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 7 khai mạc tại Hà Nội. Đây là một sự kiện chính trị có ý nghĩa lớn, bởi sứ mệnh lịch sử mà Đảng và Bác Hồ đã trao cho Mặt trận...

Mặt trận tổ quốc Việt Nam, ngôi nhà lớn của khối đại đoàn kết toàn dân

 

 

 

(VOH) - Hôm nay, cán bộ Mặt trận và các tầng lớp nhân dân cả nước hướng về Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 7 khai mạc tại Hà Nội. Đây là một sự kiện chính trị có ý nghĩa lớn, bởi sứ mệnh lịch sử mà Đảng và Bác Hồ đã trao cho Mặt trận: tập hợp và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân chống ngoại xâm, giành độc lập tự do và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong mỗi bước đi lên của cách mạng, mỗi thắng lợi vẻ vang của dân tộc và mỗi đổi thay của đât nước đều có dấu son của Mặt trận, đó chính là điểm hội tụ lòng yêu nước và sức mạnh, ý chí đoàn kết của toàn dân.

 

 

 

 

Đại biểu các tỉnh, thành phố trong cả nước về dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII. (Ảnh : TTXVN).

Hơn 20 năm đổi mới đất nước và nhiệm kỳ 5 năm qua là một minh chứng, Mặt trận tổ quốc Việt Nam đã làm được nhiều việc cho nước, cho dân. Thông qua Luật Mặt trận và qua các quy chế phối hơp từ TW, từ Bộ, ngành, đến địa phương, Mặt trận đã khẳng định đúng vai trò, vị trí của mình, tích cực đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền và có những hoạt động đa dạng hướng về cơ sở, hướng về nguyện vọng của nhân dân. Cũng bằng đóng góp to lớn của mình, nhiệm kỳ qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tô thêm hình ảnh đẹp về tinh thần đại đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo, đoàn kết trong mọi tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội, chung tay xóa bớt khoảng cách giàu nghèo, chung tay xây dựng công bằng, dân chủ đưa đất nước ta vững bước trên con đường hòa bình và phát triển. Nhìn lại chặng đường đã đi và kết quả đạt được mới thấy hết những trọng trách lớn mà Đảng giao cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quả không có việc nào dễ dàng cả. Đấy là vinh dự và là thước đo sự trưởng thành và có cả những kinh nghiệm quý báu mà tổ chức Mặt trận gặt hái được, nó tựa như những hạt giống quý được nâng niu, chọn lựa và ươm mầm cho những mùa sau.

 

 

 

Tháng 9, những ngày thu lịch sử của đất nước như còn vang vọng, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 7 diễn ra càng thêm phần ý nghĩa. Trong tâm tư và trách nhiệm mỗi Đại biểu tham dự, khi soi rọi vào sự nghiệp đổi mới đất nước, hẳn mỗi đại biểu và các thành viên Ủy ban TW Mặt trận tổ quốc Việt Nam khóa này đang tự nhủ lòng vượt tầm bằng một tư duy mới và sáng tạo mạnh mẽ. Đúng là vậy! Nhưng như thế vẫn chưa đủ,  nếu tiếng nói từ Đại hội chưa phân tích sâu vào những hạn chế mà dự thảo văn kiện báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 7 đã đưa ra lấy ý kiến đóng góp của mặt trận các cấp.  Đấy là những hạn chế xem ra có từ nhiều nhiệm kỳ, như:

..”Mặt trận Tổ quốc chưa thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội; Ủy ban mặt trận các cấp còn thiếu chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, thiếu cơ chế phối hợp với chính quyền, thiếu chính sách động viên chăm lo đội ngũ cán bộ; Cơ quan chuyên trách của Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở còn thiếu cán bộ, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ chưa đáp ứng nhu cầu…”.  Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “ Chính sách Mặt trận là một chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là một công tác rất quan trọng trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng”. Soi vào những hạn chế, soi vào lời Người dạy về công tác Mặt trận mới thấy, các chính sách và cơ chế cho Mặt trận Tổ quốc hoạt động trong tình hình đất nước hội nhập và phát triển hiện nay đang rộng mở cả về vai trò và nhiệm vụ. Vì vậy, tư duy và chỉ đạo về công tác Mặt trận ở mọi cấp cần được đổi mới mạnh mẽ và tạo một cơ chế hữu hiệu để nâng cao hơn nữa uy tín và vai trò của Mặt trận tổ quốc. Luật Mặt trận là một lẽ, nhưng sự cần thiết nhất chính là nhận thức toàn diện, sâu sắc của lãnh đạo Đảng và chính quyền các cấp về chính sách Mặt trận và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Lâu nay, Mặt trận tổ quốc được coi là ngôi nhà của khối đại đoàn kết toàn dân, nơi tập hợp và phản ánh những nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân đến với Đảng và chính quyền, thế nhưng trong các chủ trương lớn, như: quy hoạch đô thị, xây dựng các dự án phát triển kinh tế, dân sinh vẫn thiếu tiếng nói của Mặt trận. Và tất nhiên trong vai trò giám sát và phản biện của Mặt trận lại càng mờ nhạt. Còn cơ chế phối hợp, ký kết giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Bộ, nghành, hay như Mặt trận các địa phương ký kết với Sở, ngành được xem là khá nhiều, nhưng hiệu quả còn nhẹ và bệnh hình thức là điều không tránh khỏi. Với đội ngũ cán bộ mặt trận từ lâu thiết tha được đào tạo trường lớp chính quy, nhưng tiếc thay trường dành riêng cho cán bộ Mặt trận vẫn chưa có, trong khi trường dành cho cán bộ Đoàn và trường dành cho cán bộ Công đoàn và cán bộ phụ nữ cũng đã có từ lâu. Đây là một nghịch lý kéo theo cả những hệ lụy thiệt thòi về lương và chính sách đãi ngộ. Cũng từ điều này mà cũng có không ít cán bộ trẻ ngán ngại đến với công tác Mặt trận. Thực tế công tác Mặt trận  là một nhiệm vụ khó khăn, người làm chính sách đại đoàn kết được đòi hỏi phải là những cán bộ đa năng, có tâm, có tầm. Nói cụ thể hơn, cán bộ Mặt trận cần phải có kỹ năng và lý luận và cả nhiều kiến thức cơ bản mới đảm đương nhiệm vụ quan trọng, chẳng hạn là giám sát, phản biện, là vận động nhân sĩ trí thức, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo có tinh thần yêu nước, đứng chung trong ngôi nhà đại đoàn kết.

 

 

 

Giai đoạn nào của cách mạng Việt Nam, Đảng ta cũng đặc biệt đề cao tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Trong sự nghiệp đổi mới đất nước hôm nay, đại đoàn kết để xóa nghèo nàn lạc hậu, đại đoàn kết để  giữ vững thành trì của cách mạng, đại đoàn kết để tập hợp và phát huy nội lực của mọi tầng lớp nhân dân ở trong và ngoài nước, đưa nước ta sánh vai với các nước. Nhiệm vụ vinh quang và khó khăn ấy đã và đang song hành với những người làm công tác Mặt trận. Tin rằng, bên cạnh những chính sách đổi mới về công tác Mặt trận và sự phấn đấu làm mới từ chính đội ngũ cán bộ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 7 sẽ có những chương trình hoạt động mang đậm dấu ấn đại đoàn kết ở tầm cao.

 

 

 

Bich Liên

 

 

Bình luận