Thi đua yêu nước: Không khí của cuộc sống

(VOH) - Khi nói về mục tiêu của thi đua, đa số người sẽ cho rằng đó là các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả lao động sản xuất, công tác, chiến đấu…v.v với nhiệt tình và sáng tạo đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Suy nghĩ như thế là đúng, nhưng chưa đủ.

Thi đua yêu nước: Không khí của cuộc sống

(VOH) - Khi nói về mục tiêu của thi đua, đa số người sẽ cho rằng đó là các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả lao động sản xuất, công tác, chiến đấu…v.v với nhiệt tình và sáng tạo đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Suy nghĩ như thế là đúng, nhưng chưa đủ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và nói chuyện với Đại hội Chiến sĩ thi đua nông nghiệp toàn quốc lần thứ III, 23-5-1958.

Cách đây 60 năm – ngày 11 tháng 6 năm 1948 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc để kháng chiến và kiến quốc thắng lợi. Trong lời kêu gọi thi đua – Bác Hồ kính yêu đã nói : “ Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua “ . Đây là quan niệm mới về thi đua thể hiện sự sáng tạo độc đáo trong tư tưởng Hồ Chủ tịch.

Theo quan điểm Hồ Chí Minh – Thi đua không chỉ là sáng tạo trong lao động, công tác và chiến đấu, tạo nên sự gia tăng về số lượng, chất lượng và hiệu quả mà còn là tấm lòng, là trái tim khối óc đối với đất nước. Phấn đấu đến mức tối đa cho sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc, làm cho đất nước được tự do, độc lập và thống nhất, phát triển thăng tiến về kinh tế và văn hoá, mạnh mẽ về an ninh quốc phòng. Trong lời kêu gọi thi đua ái quốc ngày 11.6.1948 Chủ tịch HCM viết : “ Thi đua ái quốc sẽ ăn sâu, lan rộng khắp mọi mặt và mọi tầng lớp nhân dân, và sẽ giúp ta dẹp tan mọi nỗi khó khăn và mọi âm mưu của địch để đi đến thắng lợi cuối cùng. Với tinh thần quật cường và lực lượng vô tận cả dân tộc ta, với lòng yêu nước và chí kiên quyết của nhân dân và quân đội ta, chúng ta có thể thắng lợi, chúng ta nhất định thắng lợi. “

60 năm đã qua, quan niệm thi đua là yêu nước , yêu nước phải thi đua là nhân tố quyết định thành công cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng phát triển đất nước. Phong trào thi đua yêu nước là không khí cuộc sống, là nhu cầu không thể thiếu trong mọi hoạt động của xã hội. Thi đua yêu nước, yêu nước phải thi đua không chỉ là nhiệm vụ của cán bộ viên chức trong các cơ quan nhà nước, trong các doanh nghiệp trong các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp mà là nhiệm vụ của toàn dân, của từng công dân trong mọi loại hình hoạt động. Thi đua khen thưởng đã được luật hoá, trở thành Luật. Tuy nhiên Luật thi đua khen thưởng hiện nay vẫn còn một số hạn chế, chưa gắn với cuộc sống. Quốc Hội sẽ xem xét sửa chữa Luật thi đua Khen thưởng trong những kỳ họp săp tới. Hiện tượng “ xin cho “ trong thi đua Khen thưởng vẫn còn phổ biến. Đã là Luật thì tiêu chí khen thưởng phải cụ thể, không thể chung chung. Cá nhân đơn vị nào , hội đủ các tiêu chí phải được khen thưởng. Hiên nay việc xét thi đua vẫn còn nặng về bình xét, việc khen thưởng cũng mang tính “ cơ cấu “, “ mặt trận “. Các đơn vị đảm nhận chức danh “ cụm trưởng “ hoặc “ khối trưởng “ thi đua thường được danh hiệu thi đua cao nhất. Đã đến lúc gắn chặt thi đua với khen thưởng. Khen thưởng phải thực sự là động lực của Thi đua. Cần tiêu chuẩn hóa dưới dạng điểm cộng thêm cho các danh hiệu thi đua cũng như hình thức kỷ luật. Khen thưởng có thể gắn với việc nâng lương nâng bậc. Việc xét thi đua và khen thưởng chuẩn xác, công bằng sẽ góp phần đẩy mạnh, khuyến khích được phong trào thi đua yêu nước.

Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch HCM ra lời kêu gọi thi đua ái quốc là sự kiện hết sức quan trọng, có ý nghĩa vô cùng đặc biệt của đất nước ta hiện nay. Toàn Đảng, toàn dân toàn quân ta ra sức thi đua yêu nước, vượt qua mọi thử thách khó khăn, thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế – xã hội năm 2008, trong đó đặc biệt góp phần kềm chế lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh xã hội và phát triển bền vững. Đất nước ta đã qua những giai đoạn cực kỳ khó khăn tưởng chừng không vượt qua được, chính nhờ phong trào thi đua yêu nước, yêu nước thì phải thi đua của toàn dân ta đã vượt qua tất cả- để có ngày hôm nay. Khó khăn thử thách hiện nay chỉ là nhất thời – không lý do gì chúng ta không thi đua yêu nước để vượt qua.

Hữu Quan