Vấn đề hôm nay: Báo động nguy cơ bùng phát bệnh tả thành đại dịch

(VOH) - Hiện nay, bệnh tả đang có chiều hướng lan rộng và có nguy cơ bùng phát thành đại dịch ở các tỉnh phía Nam. Đến nay, đã có 4 địa phương xuất hiện căn bệnh nguy hiểm này là Bến Tre, Tiền Giang, Cần Thơ và An Giang. Từ đầu năm 2010 đến nay, An Giang phát hiện 18 trường hợp dương tính với phẩy khuẩn tả ở các huyện An Phú, Thoại Sơn, Chợ Mới và TP Long Xuyên (trong tổng số 250 trường hợp tiêu chảy cấp toàn tỉnh).
Tất cả đều chưa xác định được nguyên nhân gây bệnh. Còn tại Bến Tre, bệnh tả đã lan ra 5 huyện: Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Thạnh Phú, Châu Thành và Giồng Trôm với 50 trường hợp. Toàn tỉnh Bến Tre hiện nay còn có 500 trường hợp tiêu chảy cấp, tính từ thời điểm phát hiện trường hợp mắc bệnh tả đầu tiên vào ngày 10/5/2010. Và tuần qua, ngành y tế TP Cần Thơ và tỉnh Tiền Giang cũng đã chính thức xác nhận xuất hiện các trường hợp mắc bệnh tả đầu tiên.

Số trường hợp nhiễm bệnh và số địa phương xuất hiện bệnh tả ngày một tăng nhanh, và điều đáng lo ngại nhất hiện nay là nguy cơ bệnh tả bùng phát thành đại dịch trên diện rộng khi ông Lê Hoàng San, Phó viện trưởng Viện Pasteur TPHCM (Bộ Y tế), vừa cho biết: Theo kết quả kiểm nghiệm, hiện nhiều nguồn nước sông ở khu vực ĐBSCL có chứa vi trùng tả. Do đó, nguy cơ dịch tả lan rộng do thói quen sinh hoạt của người dân như: tắm, giặt, dùng nước sông nấu ăn... Ngoài ra, còn có 70% đến 80% hộ dân sử dụng nhà vệ sinh thải trực tiếp ra sông nên mức độ lây lan tả và bùng phát thành đại dịch là rất lớn.

Trước nguy cơ trên ngành y tế các tỉnh ĐBSCL đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng triển khai đồng loạt biện pháp cấp bách phòng chống dịch. Đặc biệt, UBND tỉnh Bến Tre đã có văn bản chỉ đạo ngưng sản xuất nước đá tại các huyện Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Giồng Trôm trong vòng 10 ngày và nếu dịch bệnh không có chiều hướng giảm sẽ tạm ngưng sản xuất tất cả các cơ sở sản xuất nước đá trên toàn tỉnh. Đồng thời, ngành y tế của tỉnh Bến Tre cũng đang mở chiến dịch phòng chống bệnh tả, tiêu chảy cấp trên diện rộng, đặc biệt vùng xuất hiện nhiều ca bệnh và vùng có nguy cơ cao, khu vực nông thôn còn nhiều người dân sử dụng nước sông rạch. Trong khi đó, Viện Pasteur TPHCM đề nghị các địa phương cần có kế hoạch phòng chống, tăng cường giám sát các ca bệnh tả, và chuẩn bị thuốc men, dịch truyền đề phòng dịch bùng phát. Mong rằng, với việc nâng cao ý thức của các tầng lớp nhân dân cùng với việc triển khai đồng loạt các biện pháp để phòng chống nguy cơ bệnh tả bùng phát thành đại dịch của các cơ quan chức năng hiện nay, trong thời gian sớm nhất bệnh tả sẽ được đẩy lùi.

 

Hải Thanh