“Trẻ em như những tờ giấy trắng, việc phát những phiếu bé ngoan với hình ảnh phản cảm, không hợp thuần phong mỹ tục có thể ảnh hưởng đến những tư duy và hành động của trẻ” - là trao đổi của nhiều phụ huynh trong những ngày gần đây, khi câu chuyện Phiếu bé ngoan in hình nàng tiên cá ngực trần của trường mầm non Thành Công A - Hà Nội được phản ảnh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Những hình ảnh sexy, hở hang nhan nhản trên mạng internet, trên báo chí, thậm chí trên cả truyền hình dù có làm phụ huynh bận tâm nhưng không đến nỗi bức xúc bằng việc để những hình ảnh phản cảm đó len lỏi vào cả các trường mầm non, "đầu độc" các em nhỏ, đã trở thành chuyện đáng phải bàn.
![]() |
| Hình ảnh phiếu bé ngoan được “thương mại hóa” với hình ảnh quảng cáo mì Micochi. Ảnh: soha |
Phiếu bé ngoan, là phần thưởng sau một tuần học tập của các bé ở bậc mẫu giáo. Nhiều phụ huynh chia sẻ: “Phiếu bé ngoan, bản chất là một phần thưởng cho những nỗ lực trong học tập và sinh hoạt của các bé nên cần có sự đầu tư thực sự về mẫu mã cũng như cách trao tặng phiếu bé ngoan cho bé. Làm sao để chính các bé thực sự cảm thấy thích thú và tự hào khi nhận được một tấm phiếu bé ngoan như vậy”. Người viết vẫn còn giữ những quyển sổ Bé ngoan của các con dù hôm nay con đã trưởng thành. Ngày xưa, mỗi tuần đạt bé ngoan thì được một phiếu in bông hồng đỏ, 4 bông hồng thì được 1 bông sen và phiếu bé ngoan trở thành niềm vui không chỉ của các bé mà còn của cha mẹ. Những bông hồng hồi đó in đẹp trên giấy trắng, được cô dán vào từng ô trong sổ bé ngoan, chứ không để trong hộp rồi mỗi bé khi ra về đi ngang tự lấy phiếu, như một số trường mầm non hiện nay đang làm.
Đây không phải là lần đầu tiên, phiếu bé ngoan của các bé mẫu giáo tạo nên “bão” dư luận. Trước đây, đã có hiện tượng phiếu bé ngoan hình người mặt khỉ tay cầm súng đậm chất bạo lực, kinh dị, hay phiếu bé ngoan được “thương mại hóa” với hình ảnh quảng cáo của nhiều thương hiệu, đã bị phụ huynh và dư luận phản ứng. Những tưởng các vụ việc này từng lỡ xảy ra nên sẽ không thể tái phạm,vậy nhưng, không chỉ tái phạm mà còn phạm lỗi trầm trọng. Không thể tin nổi, phiếu bé ngoan là sản phẩm tinh thần, khích lệ cho trẻ nhưng lại được “đính kèm” những hình ảnh phản giáo dục... Không tin được là những phiếu bé ngoan như vậy đã được bắt đầu từ hiệu trưởng, đến giáo viên rồi mới tới các bé. Vậy thì lỗi ở đây là do đâu, do sơ suất hay là vô trách nhiệm?
Đành rằng, nàng tiên cá là nhân vật quen thuộc với tuổi thơ của trẻ em ở mọi nơi trên thế giới và được các em vô cùng yêu thích. Hình ảnh nàng tiên cá cũng đã quá quen thuộc trong truyện cổ Andersen cũng như các bộ phim hoạt hình hay truyện tranh thiếu nhi. Vì thế, việc đưa hình ảnh nàng tiên cá xinh đẹp vào phiếu bé ngoan có thể sẽ khiến các bé thích thú, nhưng điều đáng nói ở đây là hình ảnh nàng tiên cá trên phiếu bé ngoan lại xuất hiện với bộ ngực trần thay vì có hai chiếc vỏ sò như nguyên bản của nó. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh cũng cho rằng, chúng ta không thiếu biểu tượng để tôn vinh sao lại tùy tiện dùng những hình ảnh ngoại lai và không mang tính giáo dục để khen thưởng? Phiếu bé ngoan dù có in hình gì đi nữa, điều kiện tiên quyết là phải đảm bảo thuần phong mỹ tục và nhất là “phải có tính sư phạm và có tính giáo dục với học sinh”, là ý kiến của các bậc phụ huynh khi bàn vấn đề này.
Phiếu bé ngoan, bản chất là một phần thưởng cho những nỗ lực trong học tập và sinh hoạt của các bé ở bậc học mầm non, nên cần có sự đầu tư thực sự về mẫu mã cũng như cách trao tặng phiếu bé ngoan cho bé. Làm sao để chính các bé thực sự cảm thấy thích thú và tự hào khi nhận được một tấm phiếu bé ngoan như vậy. Chúng ta hãy để cho phần thưởng nhỏ bé này ở vào đúng giá trị và ý nghĩa của nó.

