Vấn đề hôm nay: Quá lo xa!

(VOH) - Sau một loạt đợt tăng giá xăng thì ngay từ đầu tháng 8 giá điện cũng tăng theo. Dư luận đang âu lo không biết rồi sẽ đến mặt hàng nào tăng theo? Nhìn vào diễn biến giá cả chung trong khoảng 6 tháng qua, chúng ta không khỏi lo ngại về khả năng lạm phát cao đang có biểu hiện quay trở lại.

Theo công bố của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 7 năm 2013 tăng 0,27% so với tháng 6 và tăng 7,29% so với tháng 7 năm 2012. 

So với cùng kỳ năm trước, 3 tháng gần đây nhất, CPI có xu hướng tăng liên tục: tháng 5/2013 tăng gần 6,4% so với cùng kỳ, tháng 6 tăng gần 6,7% trước khi tháng 7 tăng 6,81% so với cùng kỳ. Do vậy, không khó để nhận ra lạm phát dù đã từng bước được kiểm soát nhưng đâu đó vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại. Đặc biệt khi nhiều mặt hàng thiết yếu tăng giá. Minh chứng rõ nét nhất là diễn biến CPI tháng 7 của hai đầu tàu kinh tế của cả nước là Hà Nội và TPHCM được công bố cách đây ít ngày. Khi nhóm hàng hóa dịch vụ tăng cao nhất chính là nhóm giao thông vận tải, tiếp nối xăng dầu là điện. Bắt đầu từ ngày 1/8/2013, giá điện tăng thêm 5%. Rồi đây chắc chắn doanh nghiệp sẽ phải gồng gánh chống đỡ với những cú đòn mạnh từ: điện, gas, xăng, dầu. Đây là thử thách thật sự cho bản lĩnh của doanh nghiệp và chắc chắn những doanh nghiệp nào "ốm yếu" có thể sẽ bị “nốc ao”. Hệ quả tất yếu của ảnh hưởng này là doanh nghiệp phải tăng giá bán để bù vào chi phí đầu vào. Và cuối cùng người dân sẽ lãnh đủ.

Mới tháng trước, lương tối thiểu được điều chỉnh tăng thêm 100.000 đồng. Một tháng sau, giá hàng hóa lại tăng lên, người làm công hưởng lương chưa hết vui mừng nay lại phải chuẩn bị đón nhận những tín hiệu không mấy lạc quan từ thị trường.


Người tiêu dùng lo lắng trước viễn cảnh tăng giá - Ảnh: NLĐ.

Khó có thể đòi hỏi kinh tế tăng trưởng cao mà vẫn giữ nguyên lạm phát. Hay nói cách nào đó giữa lạm phát và tăng trưởng sẽ phải chọn một. Ưu tiên chọn cái nào và vào lúc nào là chuyện của các cơ quan quản lý Nhà nước nhưng trước diễn biến không sáng sủa của doanh nghiệp cùng với thu nhập bấp bênh của người dân những cú “ra đòn” này là quá mạnh.

Còn nhớ cách đây vài ngày, một số chuyên gia tỏ ra băn khoăn vì chỉ số giá tiêu dùng của những tháng đầu năm nay tăng quá ít, làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế. Những lo lắng đó hoàn toàn đúng với lý thuyết kinh tế học, bởi CPI thấp phản ánh tổng cầu của nền kinh tế thấp, tiêu dùng của người dân giảm… Vấn đề là những quan ngại đó có đúng thời điểm hay không khi biết rằng trong nhiều năm trở lại đây lạm phát luôn là nỗi ám ảnh của người dân. Người dân cũng mới chỉ hưởng được một mặt bằng giá ổn định trong một thời gian quá ngắn, nay giá cả chắc chắn sẽ chuyển biến theo một hướng khác. Chính vì vậy sợ xảy ra giảm phát, đó thật sự là quá lo xa!