VĐHN: Bài toán khó cho công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em

(VOH) - Theo Bộ LĐTB-XH, Việt Nam hiện có hơn 1,6 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Nếu tính cả những nhóm trẻ em yếu thế khác như nạn nhân bị buôn bán, bắt cóc; trẻ em bị ngược đãi, bạo lực; trẻ em bị tai nạn thương tích; sống trong các gia đình nghèo thì tổng số trẻ có hoàn cảnh đặc biệt là khoảng 4,3 triệu, chiếm 18% tổng số trẻ em cả nước.
 
Chính phủ đã dành khoảng 1.755 tỷ đồng để thực hiện Chương trình Quốc gia Bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015.

Riêng TP.HCM, trong buổi tổng kết 10 năm Chỉ thị 55/CT-TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng ở cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, cho thấy: đối tượng trẻ em mà thành phố chăm lo rất phức tạp và đa dạng. Chẳng hạn, chỉ tính riêng trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở cộng đồng đang được nhận trợ cấp thường xuyên có trên 2.000 trẻ, gần 1.400 trẻ khác được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội. Trẻ khuyết tật tại TP cũng có con số gần 7.000 em …Không những thế, số trẻ em từ các địa phương khác đến Thành phố kiếm sống ngày càng đông, dễ có nguy cơ bị xâm hại. Theo nhận định, số trẻ vi phạm pháp luật thời gian qua có giảm song tính chất các vụ lại theo chiều hướng phức tạp, trẻ hoá, tính chất manh động; nguy hiểm ngày càng tăng…

Nguyên nhân chính đẩy trẻ vào môi trường sống không an toàn được nhận định do nhiều yếu tố. Cụ thể do một bộ phận trẻ thiếu sự quản lý, giáo dục đúng mức, thậm chí bị ngược đãi từ gia đình khiến số lượng trẻ có hoàn cảnh khó khăn khó kéo giảm. Số trẻ di dân tự phát ngày càng tăng khiến công tác quản lí đối tượng này thêm khó khăn. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em còn gặp nhiều gian nan được nhìn nhận do thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa các ban, ngành liên quan. Tiếp đến, do thu nhập thấp, một số cán bộ có khuynh hướng làm việc cầm chừng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các chương trình chăm lo cho trẻ em…

Bên cạnh đó, ở nước ta trước đây có UB Dân số-Gia đình &Trẻ em, nay có Cục Bảo vệ và chăm sóc trẻ em, nhưng người dân không biết báo tin bạo hành trẻ với ai ngoài cơ quan công an. Phương thức tố giác hiện nay thường là quay lén rồi tung lên mạng để tránh bị trả thù; tùy cơ quan chức năng ứng xử. Điều đó đã khiến có rất ít vụ bạo hành trẻ em bị tố giác. Một đường dây nóng tư vấn và bảo vệ trẻ em là 18001567, đã hoạt động từ năm 2004 nhưng xa lạ với cả người lớn lẫn trẻ em; bởi nó dài ngoằng khó nhớ, chẳng xuất hiện ở đâu bao giờ, cùng hiệu quả trợ giúp hãy còn "nguội" của nó. Ngoài ra, còn có một danh sách trên một chục tổ chức, trung tâm trong và ngoài nước tồn tại với mục đích hỗ trợ chăm sóc bảo vệ trẻ em ở Việt Nam, nhưng hiệu quả cứu giúp trẻ em đến đâu thì còn phải bàn.

Để bảo vệ, chăm sóc trẻ em một cách đúng nghĩa, đòi hỏi sự chung tay của tất cả mọi người, các tổ chức trong xã hội. Đó là phải đẩy mạnh chủ trương xã hội hoá hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên diện rộng; cần có các quy định riêng của pháp luật về xử lý các hành vi vi phạm quyền trẻ em; khuyến khích người dân cùng tham gia…Đặc biệt, chăm lo xoá đói giảm nghèo cho các gia đình khó khăn, vận động gia đình quan tâm đến con em mình là yếu tố quan trọng hàng đầu trong quá trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Mới đây, Thủ tướng chính phủ cũng đã phê duyệt Chương trình Quốc gia Bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015 với kinh phí hơn 1755 tỷ đồng. Theo đánh giá của bà Lotta Sylwander - Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam, đây là chương trình quốc gia toàn diện đầu tiên về bảo vệ trẻ em ở Việt Nam, sẽ mang đến những cải thiện quan trọng. Hứa hẹn một tương lai sáng cho hàng triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang khát khao có một tuổi thơ đầm ấm, trọn vẹn trong vòng tay của toàn xã hội. Hy vọng là như vậy.