VĐHN: Cần đồng bộ và quyết liệt trong bình ổn giá

(VOH) - Theo số liệu của Tổng cục thống kê, chỉ số giá tiêu dùng trong 10 tháng đầu năm nay đã lên đến 7,58%. Chỉ số giá tiêu dùng tăng cao như vậy có nhiều nguyên nhân như: giá thế giới tăng, các yếu tố tài chính - tiền tệ, cung cầu hàng hóa trong nước.

Thực ra, chỉ số giá tăng cao tập trung vào hai tháng 9 và 10 cao hơn các tháng trước chủ yếu do hai nhóm hàng giá tăng khá cao là nhóm hàng liên quan đến văn phòng phẩm và ăn uống. Hai nhóm hàng này tăng 3,9-12%. Hai tháng còn lại của năm cũng lại chịu nhiều tác động tăng giá của nhiều yếu tố: cuối năm nhu cầu hàng hóa dịch vụ phục vụ Tết, lễ hội, cung ứng tiền ra lưu thông sẽ cao hơn các tháng trước, nhu cầu nguyên vật liệu tăng cao hơn các tháng trước.

Để giảm thiểu gây bất lợi và tác động tiêu cực đến nền kinh tế, chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh với 5 nhóm giải pháp thực hiện kế hoạch kiềm chế lạm phát, bình ổn thị trường. Đặc biệt với 22 địa phương là trung tâm kinh tế của khu vực và cả nước, cùng với 5 Tổng công ty chuyên cung ứng các hàng hóa thiết yếu trong nước bắt tay ngay để thực hiện 5 nhóm giải pháp của Chính phủ.

Giải pháp đầu tiên là điều hành giữ ổn định một số giá hàng hóa dịch vụ đầu vào cơ bản của nền kinh tế như: giá điện, giá than, giá nước sạch, cước vận tải hành khách công cộng, sử dụng linh hoạt quỹ bình ổn giá xăng dầu để giữ giá xăng dầu ở mức phù hợp. Đồng thời rà soát, cắt giảm các chi phí không hợp lý để giảm đến mức thấp nhất tăng giá các sản phẩm độc quyền, các hàng hóa dịch vụ mà Nhà nước còn định giá. Giải pháp thứ hai là kiểm soát chặt chẽ trong chi tiêu ngân sách. Tuy bội Chi ngân sách năm nay đã giảm xuống còn 5,5% so với năm ngoái là 6,9% nhưng những tháng cuối năm này, việc chi tiêu ngân sách không chỉ góp phần giảm bội chi mà còn có tác dụng hạn chế cung ứng phương tiện thanh toán ra thị trường, hạn chế tác động xấu đến thị trường tài chính tiền tệ. Mới đây, Chính phủ đã chỉ đạo bơm ngoại tệ ra thị trường và giữ nguyên tỉ giá hối đoái là một biện pháp tích cực để góp phần ổn định thị trường tiền tệ. Các công trình, dự án, kiên quyết không cho vượt dự toán nếu thấy chưa cần thiết ở thời điểm hiện nay. Giải pháp thứ ba lại cần có sự tập trung và quyết liệt của các cơ quan chức năng là quản lý thị trường và ban quản lý các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại. Cần phải kiểm soát nghiêm túc thực hiện việc đăng ký giá, kê khai giá, khi doanh nghiệp đăng ký thay đổi mức giá đối với 17 mặt hàng phải đăng ký giá như: xi măng, sắt thép xây dựng, gas, than, phân bón hóa học, đường ăn, sữa cho trẻ em .v.v.

Các giải pháp để bình ổn giá thì tập trung ưu tiên cho biện pháp có tính “từ gốc”. Đó là, áp dụng ngay các biện pháp tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp khai thác, đẩy mạnh năng lực sản xuất, nhu cầu thị trường trong nước, xuất khẩu, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản phẩm, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa giữa các vùng miền trong cả nước, khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh chương trình khuyến mãi, giảm giá, hỗ trợ vốn, lãi suất để doanh nghiệp dự trữ hàng, đẩy mạnh mở rộng mạng lưới, điểm bán hàng bình ổn giá và có sự kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm nhập siêu dưới 20% kim ngạch xuất khẩu. Có như vậy, chúng ta mới bảo đảm được kiểm soát lạm phát dưới 1 con số.