Tuy nhiên, để giúp nông dân thuận lợi trong sản xuất,
ngay sau khi nhận được phản ánh của bà con nông dân nơi đây, công ty đã đi khảo
sát tình hình và cho mở cống để cung cấp nước cho bà con nông dân sản xuất. Tiếp
thu ý kiến của nông dân, công ty đã quan tâm hơn đến việc đóng mở cống cho hợp
lý. Do đó, hiện khu vực này tình hình thiếu nước đã được cải thiện phần nào,
nông dân đã có nước để canh tác. Nông dân Nguyễn Văn Tám, ấp 1, xã Tân Nhựt bày
tỏ sự hài lòng của mình:
Có nước, nông dân mới có thể canh tác, vụ mùa được đảm bảo, hạt lúa nảy mầm, phát triển và năng suất tốt hơn. Vì thế, việc có nước về lâu về dài để sản xuất luôn là vấn đề được người dân quan tâm hàng đầu. Ông Huỳnh Văn Phơi, ấp 1, xã Tân Nhựt có ý kiến như sau:
Đồng tình với quan điểm trên, ông Nguyễn Văn Tám có đề nghị cụ thể hơn về thời gian đóng mở cống:
Rõ ràng, việc đảm bảo đủ nước sản xuất không phải là việc một ngày một bữa, và việc đóng mở cống cũng không phải là việc xin - cho giữa ban quản lý thủy lợi và người nông dân. Trên hết đó là tinh thần trách nhiệm, đi sâu, bám sát với tình hình địa phương, tùy tình hình cụ thể mà có kế hoạch đóng mở cống cho hợp lý. Quan trọng nhất là làm thế nào để hệ thống thủy lợi có thể đảm bảo thực hiện tốt chức năng của mình, cũng như có thể hài hòa lợi ích của nông dân. Những nỗ lực của ban quản lý cống kênh C trong việc giải quyết vấn đề thiếu nước sản xuất luôn được bà con nông dân tại ấp 1, xã Tân Nhựt ủng hộ và ghi nhận. Thiết nghĩ, những nỗ lực này cần phải được duy trì, phát huy nhiều hơn để giúp nông dân thuận lợi trong sản xuất, vì hệ thống thủy lợi là một trong những yếu tố chi phối phần nào hiệu quả sản xuất nông nghiệp, và ảnh hưởng nhiều đến đời sống nông dân.