![]() |
| Ảnh minh họa. |
Nhưng ở thời điểm
hiện tại, vàng lên giá nhưng cầu ở thị trường không lớn. Ngược lại, đôla lên giá
nhưng cầu ở thị trường vẫn cao. Điều này cũng dễ hiểu bởi vì càng đến cuối năm,
nhu cầu thanh toán cho nước ngoài và nhập khẩu nguyên vật liệu cho sản xuất đều
tăng. Do vậy, có thể lý giải là vàng tăng giá do đôla tăng vì nước ta chưa sản
xuất được vàng nên phải nhập khẩu vàng ký về chế biến ra lượng hoặc nữ trang.
Nhưng mà do vàng không phải là mặt hàng thiết yếu nên các doanh nghiệp nhập vàng
phải tự cân đối ngoại tệ để nhập khẩu. Điều này cũng góp phần cho cầu ngoại tệ
tăng thêm.
Tuy nhiên, chúng
ta cũng phải có một cái nhìn thực tế là, không chỉ ở nước ta mà ở nhiều nước có
nền kinh tế phát triển cũng đang diễn ra tình trạng gom vàng để dự trữ cho quốc
gia mình. Hiện nay Nga có dự trữ vàng lên đến 730 tấn, chiếm 5,7% dự trữ ngoại
hối và tăng 28% so với cùng kỳ. Trung Quốc cũng tuyên bố sẽ tăng mua vàng để đa
dạng kho dự trữ ngoại hối quốc gia hiện có 2600 tỉ đôla, trong đó dự trữ vàng
của quốc gia này đã đạt 1054 tấn. Còn ở Mỹ là 8133 tấn và Đức là 3048 tấn vàng.
Ấn Độ tháng 10 đã nhập 43 tấn vàng khi mà dự trữ vàng trong kho ngoại hối đã
chiếm 15%.
Mặt khác, do sự
phá giá đồng tiền của nhiều quốc gia, kể cả các quốc gia có đồng tiền mạnh, đã
làm nhiều nước phải đa dạng kho dự trữ ngoại hối không chỉ bằng ngoại tệ mà cả
vàng để bảo đảm hệ số an toàn cao hơn. Chính tình trạng mua gom vàng của nhiều
quốc gia đã góp phần làm cho thị trường vàng thế giới biến động làm cho thị
trường vàng trong nước cũng biến động theo.
Ở thị trường trong
nước giá vàng và đôla, mua vào gần sát giá nhau. Riêng với giá đôla thì thị
trường tự do và giá niêm yết ở ngân hàng chênh nhau đến 1400đ/ USD. Thời điểm
chiều 3-11, giá niêm yết ở ngân hàng là 19.500đ/ USD nhưng thực tế giao dịch ở
thị trường tự do là 20.900đ/ USD. Nghĩa là mốc 21.000đ/USD không còn xa. Còn
vàng đang ở mốc 33.850.000 đồng/lượng và mốc 34.000.000đ/lượng cũng không còn
xa. Đây cũng là khoảng cách giá ngoại tệ niêm yết ở ngân hàng so với thị trường
tự do rộng nhất so với từ đầu năm đến nay.
Vàng và đôla tăng
giá đã tác động trực tiếp đến sản xuất kinh doanh. Đây cũng là bài học cho những
ai quen giao dịch mua bán bằng vàng và đôla. Và, nhà nước đã có qui định rất rõ
ràng, mọi giao dịch, mua bán trên lãnh thổ Việt Nam chỉ được thanh toán bằng
tiền đồng, trừ những giao dịch có liên quan đến yếu tố nước ngoài mà phải dùng
ngoại tệ là điều bắt buộc. Vàng biến động chúng ta không đáng ngại vì vàng không
phải là mặt hàng thiết yếu cho đời sống hàng ngày. Nhưng giá đôla tăng sẽ là
gánh nặng đối với các doanh nghiệp phải thanh toán bằng đôla khi phải nhập khẩu
vật tư nguyên liệu, máy móc thiết bị. Điều đó cũng làm cho đầu vào của sản phẩm
hàng hóa tăng, làm giảm năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, để góp phần làm giảm
gánh nặng này cho doanh nghiệp thì cần kiên quyết không dùng ngoại tệ để nhập
khẩu hàng tiêu dùng và hàng xa xỉ phẩm trong thời gian ít nhất từ nay tới cuối
năm để góp phần giảm áp lực cầu về ngoại tệ không cần thiết. Ngân hàng chỉ cung
cấp và cho vay ngoại tệ để nhập khẩu các nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thật
cần thiết ở thời điểm hiện nay. Song song đó, để góp phần làm giảm áp lực này,
Nhà nước buộc các doanh nghiệp có ngọai tệ gửi ở các ngân hàng nước ngoài phải
chuyển về các ngân hàng trong nước để hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Mặt khác, nhà
nước cũng cần phải kiên quyết và mạnh tay xử lý các hiện tượng găm giữ ngoại tệ.
Nếu thực hiện nghiêm các giải pháp này sẽ góp phần làm giảm căng thẳng ngoại tệ
và ổn định giá cả, thị trường hiện nay./.


