![]() |
| Trên 20% diện tích đất đai cả nước bị ô nhiễm bom mìn (Ảnh: Vietnamnet) |
Trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, quân đội Mỹ đã sử dụng trên 15 triệu tấn bom đạn rải xuống Việt Nam. Con số này gấp 4 lần số lượng bom đạn các nước sử dụng trong chiến tranh thế giới thứ 2. Sau khi kết thúc chiến tranh, Việt Nam được xếp vào những nước có tình trạng ô nhiễm bom mìn nặng nề nhất trên thế giới. Và hiện nay vẫn còn rất nhiều bom mìn, đạn dược, vật liệu nổ ẩn sâu trong lòng đất, ảnh hưởng đến sự an bình cũng như quá trình xây dựng và phát triển các vùng nông thôn của Việt Nam.
Có về các vùng thôn quê hẻo lánh mới thấy hết những hiểm họa mà người dân ở các vùng này phải gánh chịu vì số bom mìn, vật liệu nổ vẫn còn nằm rải rác trên ruộng đồng, trong làng mạc, đường sá... Nhiều người dân đã đã chết hoặc trở thành người khuyết tật vì số bom mìn còn lại này, trong đó có cả những người dân nghèo kiếm sống bằng việc đào bới bom đạn nằm sâu trong lòng đất.
Kể từ sau khi chiến tranh kết thúc, con số thống kê không đầy đủ cho biết, đã có hơn 42.000 người chết, hơn 62.000 người bị thương do bom mìn sót lại sau chiến tranh, trong đó có khoảng 1/3 là trẻ em. Đa phần những người bị chết, thương tật do bom mìn đều là lao động chủ chốt trong các gia đình nông dân. Tuy nhiên, sự trợ giúp về y tế, xã hội cho các gia đình, đối tượng thương tật ấy còn rất hạn chế.
Quyết định của Chính phủ về việc thành lập Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt nam được coi như là một nỗ lực tiếp tục đẩy mạnh công tác khắc phục hậu quả bom mìn, nhằm thực hiện hiệu quả chương trình hành động quốc gia về công tác này tại Việt Nam. Việc ra đời của Trung tâm sẽ có tác động tích cực cho các hoạt động của các đối tác giúp Việt Nam giải quyết nạn ô nhiễm bom mìn cũng như hậu quả mà bom mìn gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.
Chính phủ - mà cụ thể là Ban chỉ đạo nhà nước về chương trình hành động quốc gia khắc phục bom mìn sau chiến tranh, tức Ban chỉ đạo 504, những năm qua đã có nhiều nỗ lực nhằm thực hiện công tác khắc phục hậu quả do bom mìn gây ra. Từ việc chỉ đạo, điều hành đến khâu đầu tư kinh phí, hoàn thiện kỹ thuật... đều được các bộ, ngành chức năng quan tâm, triển khai hiệu quả. Hàng năm đã có hàng vạn hecta đất đai được giải phóng khỏi bom mìn, vật liệu nổ.
Sau khi đất nước thống nhất, dù còn nhiều khó khăn nhưng trung bình số tiền ngân sách dành cho công tác khắc phục hậu quả của bom mìn vào khoảng hơn 1.600 tỉ đồng. Trong 2 năm 2012- 2013, đã có gần 100.000 hecta đất được rà phá bom mìn. Theo con số thống kê, trên 20% diện tích đất đai cả nước bị ô nhiễm bom mìn và cho đến nay, chỉ mới có 3,2 % diện tích được rà soát làm sạch.
Ước tính, để làm sạch hoàn toàn số diện tích đất ô nhiễm bom mìn khoảng 6,6 triệu hecta thì phải cần đến 10 tỉ USD. Đây là một con số không nhỏ. Còn chương trình giúp đỡ cho nạn nhân của bom mìn sau chiến tranh cũng gặp những khó khăn do hạn chế về kinh phí. Nhiều người bị thương tật do bom mìn vẫn đang gặp khó khăn khi hoà nhập với cuộc sống thường ngày.
Để thực hiện thành công chương trình khắc phục hậu quả của bom mìn, rất cần sự chung tay góp sức của mọi người dân trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, rất cần sự giúp đỡ hỗ trợ từ bạn bè quốc tế, các nhà tài trợ, tăng cường hình thành hoạt động nhóm đối tác giúp Chính phủ Việt Nam trong công tác khắc phục hậu quả nói chung cũng như việc huy động xây dựng thể chế, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của chương trình này. Đặc biệt là cần sự khắc phục hậu quả do bom mìn để lại từ phía Chính phủ Hoa Kỳ trên các mặt: hỗ trợ kinh phí, kỹ thuật, tìm kiếm, rà soát làm sạch ô nhiễm bom mìn tại các địa phương của Việt Nam, hỗ trợ các nạn nhân của bom mìn sau chiến tranh…
Một tin vui đó là vừa qua, đại diện các nước, các nhà tài trợ, các đối tác của Việt Nam đã đánh giá cao nỗ lực của nước ta trong việc khắc phục hậu quả bom mìn và cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong thời gian tới. Điều cần thiết là các cơ quan ngoại giao, các bộ ngành hữu quan cần chung tay phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng, thực hiện các chương trình vận động tài trợ, hợp tác, khai thác các nguồn hỗ trợ kỹ thuật cũng như triển khai các nhiệm vụ của chương trình quốc gia trong công tác khắc phục hậu quả do bom mìn gây ra… Thực hiện những việc đó chính là góp phần làm sạch môi trường, giúp cho người dân ở các vùng bị ô nhiễm bom mìn có cuộc sống bình yên và an toàn theo đúng chủ trương chăm lo cuộc sống cho người dân, mang đậm tính nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta.

