VĐHN: Phải giữ được kỷ cương của nền bóng đá nước nhà

(VOH) - Điều mất mát không gì có thể bù đắp được chính là sự tổn thương tột cùng của những người hâm mộ bóng đá Việt Nam trước sự tiếp tục xuống dốc của đạo đức cầu thủ.

Chưa hết bàng hoàng với vụ việc 9 cầu thủ của đội bóng Vissai Ninh Bình dính vào “phi vụ” dàn xếp tỷ số và cá độ ở giải đấu AFC Cup, thì nay, người hâm mộ cả nước lại thêm một lần nữa “chết lặng” trước việc 6 cầu thủ của đội Đồng Nai bị bắt khẩn cấp vì hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet tại giải đấu đẳng cấp nhất quốc gia.

Số phận của các cầu thủ này sẽ ra sao đang còn chờ câu trả lời từ phía cơ quan điều tra, nhưng điều mất mát không gì có thể bù đắp được chính là sự tổn thương tột cùng của những người hâm mộ bóng đá Việt Nam trước sự tiếp tục xuống dốc của đạo đức cầu thủ.


6 cầu thủ đội Đồng Nai liên quan đến các hành vi đánh bài, bán độ - Nguồn: Kienthuc.

Trong trận gặp Than Quảng Ninh vào chiều ngày 20/7, trước khi bị bắt, các cầu thủ này một mình đóng nhiều “vai”: vừa bán độ cho nhà cái, vừa tham gia cá độ, vừa là người dàn xếp tỷ số. Họ đã phản bội lại niềm tin của khán giả, phủ nhận những nỗ lực của đồng đội và bôi nhọ danh dự của đội bóng tỉnh nhà, tệ hơn, là thể diện của nền bóng đá quốc gia.

Liên tiếp những vụ tai tiếng xảy ra, có thể nói, bóng đá Việt Nam đang đối diện với những nỗi ê chề chưa từng có trong lịch sử. Không chỉ là chất lượng, mà sự thanh sạch của nền bóng đá chính là điều mà người hâm mộ đang hoài nghi. Thật ngẫu nhiên là trước thời điểm với “sự cố” trên, thì có một cầu thủ từng là ngôi sao cũng được cho là “trắng án” sau vụ “lùm xùm” bán độ của các cầu thủ Vissai Ninh Bình.

Từ trước đến nay, trong số những hình thức phạm tội thì phạm tội liên quan đến cầu thủ bóng đá ở nước ta, tuy không nói ra nhưng ai cũng thấy đó là thứ tội dễ được “tha thứ” nhất. Càng “khó” xử hơn đối với những chân sút có danh tiếng. Nhưng có một sự thật không ai có thể phủ nhận, đó là vì tác động từ những phi vụ “đỏ đen” trong bóng đá, mà những hành vi bạo lực, lối chơi theo kiểu triệt hạ nhau trên sân cỏ cũng diễn ra ngày càng nhiều.

Trong khi các cơ quan chức năng chưa ngăn chặn được nạn đánh bạc qua mạng internet núp dưới hình thức cá độ bóng đá thì môn cờ bạc này đã lôi kéo không ít cầu thủ tham gia. Và cũng chính họ, với những đôi chân nhúng chàm có thể dễ dàng làm sai lệch kết quả của trận đấu vì động cơ tiền bạc. Thực tế này lý giải vì sao sau bao nhiêu cố gắng mà bóng đá Việt Nam loay hoay mãi vẫn chưa thoát ra được vị trí “vùng trũng” của bóng đá khu vực Đông Nam Á, chứ chưa nói tới một sân chơi tầm cỡ hơn.

Từ cuối thập niên 90 của thế kỷ 20, bóng đá Việt Nam đã hăm hở từng bước tiến đến đỉnh cao, nhưng sau gần 20 năm nhìn lại, bóng đá Việt Nam vẫn chưa có gì khởi sắc, thậm chí là đang đứng trên đà tụt dốc không phanh trước các “thảm họa” trên.

Những “sự cố” vừa qua cũng cho thấy, quản lý cầu thủ thì không chỉ quản lý về giờ giấc, chế độ sinh hoạt, mà những hoạt động “ngoài luồng” của các chân sút cũng cần phải được kiểm soát nghiêm ngặt hơn, đặc biệt là trong thời gian diễn ra giải đấu. Trong giới mê bóng đá ai cũng biết đến câu chuyện có một ông bầu danh tiếng âm thầm gầy dựng lại nền bóng đá Việt Nam bằng cách ươm mầm cho những tài năng nhí. Chuyện “ồn ào” quanh các cầu thủ như vừa qua có lẽ cũng phần nào rút tỉa cho ông được những kinh nghiệm quý trong việc vun trồng, chăm bón những tài năng mới sao cho kết quả đều là những “trái ngọt” trong tương lai.

Những điều còn đang nằm ở "thì tương lai" đó, tất nhiên, không chỉ là điều kỳ vọng của riêng ông bầu có nhiều tâm huyết ấy, mà là của cả nền bóng đá nước nhà. Còn hiện tại, đằng sau bức màn sân cỏ của cầu thủ Việt Nam còn quá nhiều điều phải nói. Cái quan trọng là, chống tiêu cực trong bóng đá đòi hỏi các nhà quản lý trước hết phải can đảm đối diện với sự thật, có thể phải chấp nhận mất đi một số cầu thủ giỏi nhưng hy vọng còn giữ được kỷ cương của nền bóng đá nước nhà.

Điều quan trọng hơn cả là từ những vấp ngã của các cầu thủ bấy lâu nay thì những người còn đang tiếp tục chơi bóng có rút ra được điều gì cần thiết với mình hay không. Bởi nếu không tỉnh táo trước cám dỗ họ sẽ lại dễ dàng sa ngã. Nền tảng bóng đá của một quốc gia được đo đếm bằng bề dày thành tích và cả đạo đức, lối chơi đẹp của các cầu thủ. Trái lại, những tiêu cực trên sân cỏ có thể làm băng hoại giá trị tốt đẹp mà các thế hệ đi trước đã dày công tạo dựng nên. Mảng tối đang ngày một lan rộng trong nền bóng đá nước ta, nếu không gấp rút chấn chỉnh thì thật khó để xây dựng một môi trường bóng đá “sạch”, chứ đừng hy vọng đến việc xây dựng thương hiệu đối với một nền bóng đá tiềm lực còn non yếu như bóng đá Việt Nam.