Cuối tháng vừa qua và cho đến hiện nay, tại huyện Thạnh Phú và huyện Ba Tri của tỉnh Bến Tre, đang lưu hành dịch cúm A H1N1 . Tính từ khi dịch khởi phát cho đến ngày 13/3 tại 2 huyện này đã có trên 300 ca dương tính với cúm A H1N1, tập trung rất nhiều ở đối tượng học sinh tiểu học. Được biết, dịch bệnh khởi phát bắt đầu tại trường tiểu học Giao Thạnh - huyện Thạnh Phú và lây lan rất nhanh trên diện rộng bởi vì, những học sinh mắc bệnh đầu tiên do không biết nên vẫn đi học bình thường sau đó lây lan sang những em khác. Chính vì do công tác cách ly không kịp thời nên khi dịch bùng phát thì nó lây lan rất nhanh , không ngăn chặn kịp. Từ chuyện của tỉnh bạn ngẫm lại tại TPHCM , nhất là khi TP đã có ca bệnh tử vong đầu tiên trong năm do nhiễm cúm A H1N1 thì ngay bây giờ đây, công tác giám sát ngăn chặn dịch cần phải đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ. Cúm A H1N1 là bệnh do vi rút gây ra, nó lây từ người sang người rất nhanh nếu chúng ta tiếp xúc với dịch tiết của người mắc bệnh qua hắt hơi, sổ mũi hay giao tiếp. Trẻ em sức đề kháng yếu không ý thức được việc phòng bệnh chính vì những nguyên nhân này nên trường mầm non, hay trường tiểu học luôn là điểm tiềm ẩn và rất dễ trở thành “vùng dịch”.
Hiện nay, tại TPHCM, ngoài các cơ sở mầm non tiểu học công lập thì còn rất nhiều cơ sở giữ trẻ tư nhân hay nhóm trẻ gia đình. Tại đây, các em đa phần đều sinh hoạt tập thể cùng ăn chung, chơi chung, ngủ chung môi trường trong suốt một ngày nếu không may một cá nhân nào nhiễm cúm A H1N1 thì chuyện lây lan là điều không tránh khỏi. Điều đáng nói hiện nay, ngoại trừ những cán bộ y tế có khả năng xác định, giám sát và cách ly sớm những ca có nguy cơ cao nhiễm cúm thì các giáo viên khó lòng mà đảm đương luôn nhiệm vụ “giám sát dịch bệnh”. Theo ông Nguyễn Văn Bình, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - Bộ y tế thì từ đầu năm đến nay, các trường hợp mắc cúm A/H1N1 đã tăng cao so với cùng kỳ 2010 vì thế nên thiết nghĩ thời điểm hiện nay, ngành y tế và ngành giáo dục cũng nên tập trung tăng cường các tập huấn cho giáo viên nhất là khối mầm non, tiểu học. Làm tốt công tác giám sát dịch bệnh ở những nơi này sẽ giúp ích rất nhiều cho ngành y tế trong việc ngăn ngừa dịch cúm A H1N1 bùng phát. “Phòng bệnh hơn chữa bệnh” phương châm này không những có giá trị trong điều trị bệnh mà ngay cả phòng chống dịch cũng phải thế. Nếu chúng ta không cảnh giác những nơi có nguy cơ cao, lơ là mà dịch bệnh không may quay trở lại nhất là tại những nơi tập trung đông như trường học thì sẽ rất vất vả đối phó với nó. Còn nhớ, mùa dịch cúm A H1N1 năm 2009 mà ngành y tế TP đã đối diện đã cho thấy một bài học kinh nghiệm quý báu - đó là trường học luôn là nơi tiềm ẩn của dịch bệnh, không biết sẽ bùng phát lúc nào. Vậy nên, làm sao đẩy mạnh công tác giám sát, nhận diện với cúm A H1N1 tại khu vực này, càng sớm càng tốt để có biện pháp giải quyết kịp thời./
