5 người chết, hàng chục người nhập viện do cơn 'sốt vẹt' bùng phát khắp châu Âu

VOH - Ít nhất 5 người đã chết trên khắp châu Âu trong năm nay trong một đợt bùng phát bệnh psittacosis - một bệnh nhiễm trùng đường hô hấp được biết đến nhiều hơn với tên gọi “sốt vẹt”.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 4 người đã chết ở Đan Mạch trong khi một người chết ở Hà Lan và hàng chục người khác phải nhập viện trên khắp Áo, Đức và Thụy Điển do căn bệnh này.

sốt vẹt
Được biết đến với cái tên “sốt vẹt”, căn bệnh này thường do chim lây truyền sang người - Ảnh: Getty Images

Xen thêm: Phòng ngừa bệnh nguy hiểm từ động vật hoang dã sang người

Bệnh lây truyền qua chim và thường lây truyền qua tiếp xúc với động vật bị nhiễm bệnh hoặc hít phải các hạt từ lông hoặc phân khô của chúng.

Chủ vật nuôi, người chăn nuôi gia cầm, người làm vườn và bác sĩ thú y thường có nguy cơ mắc bệnh sốt vẹt cao hơn. Các triệu chứng của bệnh thường nhẹ, bao gồm sốt, đau nhức và ho. Trong trường hợp cực đoan, bệnh có thể phát triển thành viêm phổi.

Theo WHO, cứ 100 bệnh nhân mắc bệnh sốt vẹt thì có một người tử vong.

Trên khắp châu Âu, số ca mắc bệnh trong những tháng gần đây cao hơn đáng kể so với mức trung bình hàng năm.

Ở Áo, nơi thường có 2 trường hợp bệnh mỗi năm, ít nhất 14 trường hợp được ghi nhận vào những tháng cuối năm 2023 và 4 trường hợp được ghi nhận tính đến tháng 3/2024.

Đan Mạch thường chứng kiến ​​từ 15 đến 30 ca bệnh mỗi năm, nhưng tính đến ngày 27/2, nước này đã ghi nhận ít nhất 23 ca, 17 ca trong số đó phải nhập viện.

Kể từ tháng 12/2023, Hà Lan đã chứng kiến ​​số ca mắc bệnh cao gấp đôi so với mức điển hình trong cùng thời điểm trong năm.

Theo WHO, trong hầu hết các trường hợp mắc bệnh gần đây, bệnh nhân cho biết đã tiếp xúc với chim. Hiện mỗi quốc gia bị ảnh hưởng đã tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân của sự gia tăng đột biến căn bệnh này.

Bất chấp sự gia tăng bất thường, WHO cho rằng, nguy cơ do đợt bùng phát hiện nay là thấp.

Bình luận