Tiêu điểm: Bệnh Sởi
Chờ...

Bệnh nhi nguy kịch vì được gia đình đắp thuốc nam trị bệnh thận

VOH - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La vừa tiếp nhận điều trị cho bệnh nhi nhập viện trong tình trạng li bì, khó thở, vô niệu, bụng chướng căng và trên thành bụng xuất hiện tổn thương do bỏng.

Gia đình bé cho biết, 2 tháng trước bé G.G.K (2 tuổi, trú tại huyện Sông Mã, Sơn La) được phát hiện có dị tật bất thường ở đường tiết niệu, trẻ đau đớn khi đi tiểu. Tuy nhiên, gia đình đã không tiếp tục cho trẻ điều trị mà tự ý sử dụng thuốc cho con ở nhà.

bệnh thận
Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng bụng chướng căng

Cách đây 1 tuần, gia đình cho trẻ uống thuốc do người trong bản bán là thực phẩm chức năng, kết hợp đắp lá thuốc nam để chữa bệnh.

Trẻ không đỡ mà đi tiểu khó khăn hơn thậm chí không đi tiểu được, bụng chướng lên căng cứng, trẻ quấy khóc, khó thở, không ăn uống được. Vùng bụng đắp thuốc lá xuất hiện các vết bỏng thì gia đình mới đưa trẻ vào Bệnh viện Đa khoa huyện Sông Mã trước khi chuyển bệnh viện tỉnh điều trị.

Sau khi tiếp nhận, đánh giá tình trạng nặng của trẻ, ê-kip trực khoa Nhi đã nhanh chóng đặt ống nội khí quản cho trẻ thở máy, chống sốc kịp thời.

Bác sĩ CK1 Ngô Thanh Huế - Phó Trưởng khoa Nhi nhận định, trẻ đang trong tình trạng nguy kịch tiên lượng rất xấu, trẻ bị suy hô hấp, suy tuần hoàn, tổn thương thận cấp rất nặng nên đã tiến hành hồi sức tích cực: đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, chọc dò dẫn lưu dịch màng bụng giải phóng bớt dịch ổ bụng, dùng thuốc vận mạch, bù toan kiềm, điều chỉnh điện giải, lợi tiểu, kháng sinh...

Xác định đây là một ca bệnh phức tạp, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn toàn viện để đưa ra phương pháp điều trị kịp thời.

Bệnh nhi được chẩn đoán viêm phổi suy hô hấp độ 3 - suy thận cấp - tràn dịch ổ bụng theo dõi viêm phúc mạc nghi do vỡ túi thừa bàng quang tiên lượng rất nặng, cần được phẫu thuật ngay để đảm bảo tính mạng.

Thạc sĩ Bác sĩ Lò Văn Nhay - Phó Giám đốc bệnh viện đã trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật cắt bán phần bàng quang và cắt bỏ khối u cổ bàng quang cho trẻ. Hiện tại tình trạng trẻ ổn định, đã cai thở máy, tỉnh táo và tự đi tiểu được.

Qua trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo, người bệnh nên đến khám, điều trị bệnh tại các cơ sở y tế uy tín. Gia đình không nên nghe theo quảng cáo, tự ý sử dụng các loại thuốc không rõ nguồn gốc để điều trị bệnh cho trẻ, gây ra những biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.

Trước khi sử dụng bất kỳ loại thuốc nào cần tham khảo kỹ ý kiến và hướng dẫn của thầy thuốc.