Cập nhật dịch COVID-19 ngày 13/4: Thế giới có thêm hơn 75.000 ca nhiễm COVID-19 chỉ trong 24 giờ

(VOH) - Theo Worldometers, trong ngày 12/4, toàn thế giới có thêm 75.629 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số người nhiễm trên toàn thế giới tới thời điểm này là 1.849.692 ca.

Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang lan nhanh một cách chóng mặt khi chỉ trong 24 giờ qua thế giới đã có thêm 75.629 ca nhiễm. Đáng chú ý, Mỹ vẫn đang đứng đầu trong danh sách quốc gia có tình trạng dịch bệnh lây lan nhanh nhất với khoảng 25.772 ca nhiễm bệnh được phát hiện trong ngày 12/4.

Cũng trong 24 giờ qua, thế giới có thêm 5.584 người thiệt mạng vì COVID-19, nâng tổng số người tử vong đến thời điểm này lên con số 114.064. Mỹ là quốc gia có số người tử vong cao nhất trong ngày 12/4 - vào khoảng 1.425 người.

Đến thời điểm này, Mỹ tiếp tục là quốc gia có số bệnh nhân nhiễm COVID-19 nhiều nhất thế giới với 558.651 ca mắc và cũng là nước có số ca tử vong lớn nhất thế giới với 22.002 trường hợp.

Tây Ban Nha hiện xếp thứ hai với 166.831 ca nhiễm và 17.209 ca tử vong.

covid-19

COVID-19 tiếp tục lan nhanh tại nhiều quốc gia trên thế giới

Italy ghi nhận thêm 431 ca tử vong vì COVID-19, nâng số người chết toàn quốc do dịch bệnh lên 19.899, trong 156.363 ca nhiễm.

431 là số ca tử vong mới thấp nhất tại Italy kể từ ngày 19/3 tới nay. Trong khi đó, số ca nhiễm mới là 4.092, giảm 602 trường hợp so với một ngày trước, theo Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy.

Anh thông báo thêm 737 ca tử vong vì COVID-19 tại bệnh viện, nâng tổng số người chết toàn quốc lên 10.612. Anh đến nay ghi nhận 84.279 ca nhiễm nCoV.

Các chuyên gia Mỹ cảnh báo Anh sẽ trở thành quốc gia hứng chịu hậu quả nghiêm trọng lớn nhất vì COVID-19 ở châu Âu, có thể chiếm hơn 40% ca tử vong ở châu lục. Các cuộc tranh luận về "miễn dịch cộng đồng" ở Anh đã khiến nước này chậm trễ đưa ra các biện pháp cách biệt cộng đồng để ngăn chặn dịch.

Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Iraq, Oman và nhiều nước Trung Đông tiếp tục ghi nhận các ca nhiễm COVID-19 mới và số trường hợp tử vong do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp cũng tiếp tục tăng.

Thổ Nhĩ Kỳ trong 24 giờ qua đã ghi nhận 4.789 ca nhiễm COVID-19. Nước này cũng đã có thêm 97 người tử vong do COVID-19, nâng tổng số trường hợp tử vong do căn bệnh nguy hiểm này lên tới 1.198 người.

Hiện tổng số ca mắc COVID-19 ở Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tới 56.956 trường hợp, trong số người đã khỏi bệnh là 3.446 và số người đã tiến hành xét nghiệm trong 24 giờ qua là 35.720 trường hợp.

Saudi Arabia đã phát hiện thêm 429 người nhiễm virus SARS-CoV-2 và 7 trường hợp tử vong do COVID-19. Hiện, tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Saudi Arabia là 4.462 người và tính đến nay đã có 59 bệnh nhân tử vong do COVID-19.

Quốc vương Saudi Arabia là Salman bin Abdulaziz Al Saud đã ra lệnh kéo dài lệnh giới nghiêm và đây được coi là một phần của các biện pháp chống dịch COVID-19.

Iraq đã xác nhận 34 ca nhiễm mới, nâng tổng số trường hợp mắc COVID-19 lên 1.352 người. Nhà chức trách Iraq đã thực hiện một số biện pháp nhằm kiềm chế sự lây lan của dịch COVID-19, trong đó có gia hạn lệnh giới nghiêm trên toàn quốc đến ngày 19/4 tới.

Oman phát hiện thêm 53 ca nhiễm virus SARS-CoV-2. Như vậy tính đến nay tại Oman đã có 599 người mắc COVID-19. Tất cả những ca nhiễm mới đều là những trường hợp đã có tiếp xúc với người nhiễm virus trong cộng đồng.

Cũng trong ngày 12/4, Ai Cập đã phát hiện thêm 126 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 13 trường hợp tử vong do COVID-19. Theo Bộ Y tế Ai Cập, hiện tổng số người mắc COVID-19 ở quốc gia Bắc Phi đã lên tới 2.065 trường hợp và đến nay đã có tổng cộng 159 người tử vong.

Tại Việt Nam, đến sáng 13/4, Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc mới COVID-19. Hai bệnh nhân mắc COVID-19 mới gồm một phụ nữ 60 tuổi và một nam thanh niên 26 tuổi đều ở Hạ Lôi, hiện đã cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Cập nhật dịch COVID-19 tại TPHCM ngày 12/4: Một ca bệnh vẫn phải thở máy - Bệnh nhân số 91 (BN 91) – một trong những bệnh nhân nặng hiện đã tiến triển tốt, huyết áp ổn định nhưng vẫn đang được hỗ trợ thở máy và tiếp tục điều trị.

Cập nhật dịch COVID-19 ngày 12/4: Toàn thế giới gần 1,8 triệu người nhiễm, hơn 108 ngàn người chết - Hôm nay (12/4), theo worldometers, số người nhiễm COVID-19 đã vào khoảng 1.774.063 người, trong đó có 108.480 người thiệt mạng vì loại virus này.