5 quốc gia có số người tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới

(VOH) - Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, cướp đi sinh mạng của 108.827 người. Dưới đây là 5 quốc gia có số người thiệt mạng nhiều nhất vì COVID-19.

Tính đến thời điểm này, đã có 1.780.314 người nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới. COVID-19 không chỉ gây kinh hoàng cho người dân nhiều quốc gia mà còn gây ra cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về y tế và kinh tế.

Đáng chú ý, những quốc gia có số người nhiễm bệnh và tử vong nhiều nhất hiện nay lại là các quốc gia phát triển, có nền y học tiên tiến. Dưới đây là 5 quốc gia có số người tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới – theo worldometers.

covid-19

5 quốc gia có số người tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới hiện nay là Mỹ, Italy, Tây Ban Nha, Pháp và Anh (Ảnh: Peninsuladailynews).

Mỹ

Tính đến nay, trên toàn nước Mỹ có khoảng 532.879 ca nhiễm COVID-19, trong đó hơn 20.577 người tử vong. Số ca tử vong tăng từ 10.000 ca lên gấp đôi chỉ trong vòng 5 ngày.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố dịch COVID-19 là thảm họa lớn tại bang Wyoming. Đây là bang cuối cùng trong 50 tiểu bang được ban bố tình trạng này. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ có một tổng thống ban bố thảm họa trong toàn bộ 50 tiểu bang cho cùng một sự kiện, đó là dịch COVID-19.

Italy

Italy hiện ghi nhận 163.027 ca nhiễm COVID-19, trong đó số ca tử vong là 19.468 trường hợp. Tính đến ngày 8/4, Viện Y tế Italy ghi nhận 13.522 nhân viên y tế nhiễm virus SARS-CoV-2. Hiệp hội Bác sĩ Italy cho biết, ít nhất 100 bác sĩ đã tử vong tại nước này do nhiễm virus SARS-CoV-2. 

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte tuyên bố kéo dài lệnh phong tỏa tại quốc gia này này cho tới ngày 3/5, bất chấp những tác động tới nền kinh tế.

Tây Ban Nha

Tây Ban Nha hiện là quốc gia có số người nhiễm và chết vì COVID-19 nhiều thứ ba thế giới, với khoảng 16.606 đã tử vong vì dịch bệnh. Trong khi đó, số ca mắc bệnh tại nước này đã tăng lên 163.027 người.

Tỉ lệ ca tử vong mới hàng ngày tại Tây Ban Nha đang có xu hướng giảm. Một số quan chức cho biết lệnh phong tỏa chính thức có thể kéo dài đến tháng 5, song một số lệnh hạn chế có thể được dỡ bỏ từ ngày 13/4 để tạo điều kiện khôi phục nền kinh tế.

Công nhân ở một số lĩnh vực trong đó có ngành xây dựng sẽ được phép hoạt động trở lại. Một số nhà máy cũng có thể được phép mở cửa lại.

Pháp

Tính đến ngày 12/4, tổng số ca tử vong vì COVID-19 kể từ đầu mùa dịch đã là 13.832 ca. Số người nhiễm bệnh khoảng 129.645 người.

Cơ quan Y tế Pháp cho biết, kể từ đầu mùa dịch, đã có hơn 6.000 nhân viên y tế và nhân viên các cơ sở y tế, xã hội tại nước này có khả năng nhiễm virus SARS-CoV-2. Trong số này, khoảng 15 người đã tử vong. Còn theo Cơ quan Y tế vùng Ile-de-France, tại khu vực thủ đô Paris và các tỉnh lân cận, có tới hơn 400 trong tổng số 700 trung tâm chăm sóc người cao tuổi (chiếm gần 60%) đã xuất hiện các trường hợp liên quan dịch COVID-19.

Cũng giống như các quốc gia khác ở châu Âu, Pháp đang nỗ lực tìm mọi cách để giảm thiệt hại về kinh tế do lệnh phong tỏa liên quan đại dịch COVID-19 – dự kiến sẽ tiếp tục được kéo dài tại nước này thêm ít nhất 2 tuần nữa, tức là đến hết tháng Tư.

Ngày 10/4, Cơ quan cảnh sát thủ đô Paris đã ra thông cáo nhắc nhở người dân hạn chế đi lại trong thời gian này, đồng thời thông báo tăng cường lực lượng nhằm kiểm tra mọi lúc, mọi nơi. Bộ Nội vụ nước này cũng cho biết, khoảng 160.000 cảnh sát và hiến binh quốc gia sẽ được huy động tham gia các hoạt động kiểm tra, kiểm soát trong tuần lễ Phục Sinh này.

Anh

Anh là quốc gia xếp thứ 5 trong số các quốc gia có nhiều người chết nhất vì COVID-19 trên toàn cầu. Ngày 11/4 là ngày thứ 2 liên tiếp mà số người thiệt mạng vì dịch ở Anh nhiều hơn 900.

Tính đến 10 giờ ngày 12/4, Anh có 78.991 người dương tính với COVID-19 và 9.875 người đã tử vong vì căn bệnh này, trong đó có 19 nhân viên y tế Anh thiệt mạng. Đáng chú ý, Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng nhiễm COVID-19 và phải nhập viện khẩn cấp để điều trị.

Theo Bộ trưởng Y tế Matt Hancock, dịch COVID-19 tại Anh chưa đạt đỉnh và kêu gọi người dân tiếp tục tuân thủ quy định hạn chế ra đường, tiếp xúc với người khác.

Cảnh sát Anh cho biết vẫn có một phần nhỏ dân số Anh đang phớt lờ những khuyến cáo về giãn cách xã hội mà chính phủ Anh đưa ra. Dữ liệu thống kê cho thấy, các quan chức ở vùng Anh và xứ Wales đã phạt tại chỗ 1.084 trường hợp vi phạm các lệnh hạn chế đi lại.

Châu Âu chi 550 tỉ euro cứu trợ trong dịch COVID-19

Theo hãng tin AP, chính phủ của 19 quốc gia có sử dụng đồng tiền chung châu Âu euro rốt cuộc đã vượt qua được những khác biệt sâu sắc để ngày 9/4 đạt được thống nhất về khoản chi ngân sách cứu trợ trong dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, các nước đồng ý dành 550 tỉ euro để hỗ trợ các công ty, người lao động và hệ thống y tế trong cuộc khủng hoảng dịch bệnh. Đây là một gói cứu trợ "hoàn toàn chưa từng có tiền lệ".

Người gốc Việt ở Đức tử vong do nhiễm COVID-19 - Ngày 11/4, một người Đức gốc Việt đã qua đời tại bang München (Đức) do nhiễm COVID-19.

Hàn Quốc: Vi phạm quy định tự cách ly sẽ phải đeo vòng tay điện tử - Tại Hàn Quốc, những người vi phạm quy định tự cách ly sẽ phải đeo vòng tay điện tử để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.