Cập nhật dịch Covid-19 ngày 3/3: Hơn 88.000 người nhiễm bệnh tại 71 quốc gia và vùng lãnh thổ

(VOH) - Tính đến nay, Covid-19 đã lây lan tới 71 quốc gia, vùng lãnh thổ với hơn 88.000 người nhiễm bệnh và ít nhất 3.051 người chết do dịch bệnh. 

Ngày 2/3, số ca nhiễm Covid-19 mới được báo cáo ở tỉnh Hồ Bắc, trung tâm bùng phát dịch của Trung Quốc, chưa tới 200 ca. Đây là lần đầu tiên số ca nhiễm được ghi nhận thấp như vậy ở tỉnh này kể từ cuối tháng 1.

Tính đến ngày 2/3, Trung Quốc công bố tổng số ca tử vong là 2.912, trong tổng số 80.026 người nhiễm bệnh.

covid-19

Covid-19 đã lan tới 71 quốc gia với hơn 88.000 người nhiễm bệnh

Trong khi đó tại Hàn Quốc, ổ dịch lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở mức 4.335, số ca tử vong tăng lên 26. Tính đến nay đã có 82 quốc gia, vùng lãnh thổ cấm nhập cảnh hoặc siết kiểm dịch đối với du khách Hàn Quốc vì lo ngại lây nhiễm Covid-19.

Tại Italy, ổ dịch Covid-19 lớn nhất châu Âu, tổng số ca nhiễm bệnh là gần 1.700, trong đó 34 người đã tử vong. Giới chức y tế cảnh báo các bệnh viện ở Italy đã chạm ngưỡng và sẽ rơi vào khủng hoảng nếu số ca nhiễm nCoV tiếp tục tăng mạnh. 

Đến nay, Iran ghi nhận 66 trường hợp tử vong, cao nhất bên ngoài Trung Quốc đại lục, với 1.501 ca nhiễm SARS-CoV-2. Riêng ở thủ đô Tehran, có hơn 170 người được xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Đáng chú ý, trong ngày 2/3, ông Seyed Mohammad Mir-Mohammadi, thành viên hội đồng cố vấn cho lãnh tụ tối cao Iran đã tử vong vì Covid-19 giữa lúc dịch bệnh hoành hành nước này.

Giới chuyên gia lo ngại khi tỉ lệ tử vong vì COVID-19 tại Iran đang vào khoảng 5,5%, cao hơn nhiều so với các nước khác. Thực tế này cho thấy, số ca nhiễm bệnh trên thực tế ở Iran có thể cao hơn nhiều so với số liệu công bố chính thức hiện nay.

Azerbaijan, Iraq, Canada, Georgia, Li Băng, New Zealand và Qatar đã xác nhận những ca nhiễm mới là người đến từ Iran.

Tại châu Âu, Bồ Đào Nha, Iceland và Andorra ghi nhận các trường hợp nhiễm nCoV đầu tiên, phần lớn là những người trở về từ Italy. Theo đó, Cơ quan Kiểm soát Dịch bệnh Liên minh châu Âu đã nâng cảnh báo Covid-19 từ mức trung bình lên cao, trong bối cảnh 32 nước tại khu vực này đã phát hiện trường hợp dương tính với nCoV.

Đến nay, Covid-19 đã xuất hiện ở 71 quốc gia, vùng lãnh thổ sau khi khởi phát ở Vũ Hán, Trung Quốc tháng 12/2019. Thế giới có hơn 88.000 người nhiễm bệnh và ít nhất 3.051 người chết do dịch bệnh. 

Iran: Số ca tử vong do SARS-CoV-2 tăng lên 66 người, có 1 cố vấn lãnh tụ tối cao - Bộ trưởng Y tế Iran ngày 2/3 cho biết số người nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tại nước này đã tăng lên 1.501 người và số người tử vong là 66 người.

Quân đội Syria chiếm lại thị trấn quan trọng ở phía Tây Bắc từ tay quân nổi dậy - Quân đội chính phủ Syria và đồng minh vào sớm ngày 2/3 đã chiếm lại được một thị trấn quan trọng ở Tây Bắc sau khi mất nó vào tay lực lượng nổi dậy.