Phương pháp điều trị được đề xuất – sử dụng quy trình tương tự được sử dụng để tạo ra Dolly, con cừu được các nhà khoa học nhân bản vào năm 1996 – có thể biến các tế bào da bình thường thành trứng để phát triển phôi.
Phương pháp hấp dẫn này, được công bố trên tạp chí Science Advance, sẽ giải quyết các vấn đề sinh sản cho các cặp đồng giới cũng như phụ nữ ở độ tuổi cao và những người không thể sản xuất trứng do bệnh tật hay đang điều trị ung thư…
Các nhà nghiên cứu từ Đại học Khoa học & Sức khỏe Oregon (OHSU) đã mô hình hóa quá trình này ở chuột, được gọi là quá trình tạo giao tử trong ống nghiệm hay IVG.
Kỹ thuật này đặt nhân tế bào da của người đàn ông hoặc phụ nữ vào một phôi thai trống của người hiến tặng đang thiếu nhân. Sau đó, nhân tế bào da được thay thế sẽ bị cắt làm đôi để nhường chỗ cho tế bào tinh trùng, sau đó tạo ra một phôi người có thể sống được để đưa vào tử cung thông qua thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).
Tác giả chính của nghiên cứu Shoukhrat Mitalipov, Giám đốc Trung tâm Tế bào Phôi và Liệu pháp Gen OHSU cho biết: “Mục tiêu của nghiên cứu là sản xuất trứng cho những bệnh nhân không có trứng của chính mình”.
Quy trình mới này có thể sẽ cách mạng hóa cách thức những người đồng tính nam nói riêng xây dựng gia đình vì họ không cần phải cung cấp trứng hiến tặng để thực hiện việc sinh sản.
Các nhà nghiên cứu trước đây đã hy vọng tìm ra cách chuyển hướng tế bào gốc để tạo ra tinh trùng hoặc trứng, điều này vẫn nằm ngoài tầm với, nhưng phương pháp mới này, được gọi là chuyển nhân soma đã bỏ qua tất cả những điều đó.
Đồng tác giả nghiên cứu, Tiến sĩ Paula Amato, giáo sư sản phụ khoa tại Trường Y OHSU cho biết: “Chúng tôi đang bỏ qua toàn bộ bước tái lập trình tế bào. Ưu điểm của kỹ thuật của chúng tôi là nó tránh được thời gian nuôi cấy lâu để lập trình lại tế bào”.
Mitalipov cho biết: “Các nhà khoa học của OHSU đã chứng minh bằng chứng về khái niệm này trong một báo cáo trước đó được xuất bản vào năm 2022. Về cơ bản, nghiên cứu mới này cho thấy cách chúng tôi đạt được nó”.



