Laura Powles – một cư dân xứ Wales cho biết, đứa con 10 tuần tuổi Skylah-Rae của cô đã có những biểu hiện thực sự “khó chịu” trong vài ngày, nhưng cô cho rằng đó là tình trạng mệt mỏi bình thường và quên mất điều đó.
Một ngày, khi đang thay tã, cô Powles nhận thấy một ngón chân của bé màu đỏ bất thường giống như con tôm luộc và buộc phải nhanh chóng đưa con trai đến Bệnh viện Prince Of Wales ở Bridgend.
Tại đây, các bác sĩ cho biết, cậu bé mắc phải hội chứng garô do tóc, chứng bệnh xảy ra khi một sợi tóc vô tình quấn quanh một bộ phận nào đó của trẻ sơ sinh, thường là ngón chân, ngón tay hoặc dương vật.
Mặc dù có vẻ vô hại nhưng căn bệnh này có thể làm gián đoạn quá trình lưu thông máu của các ngón chân, có thể dẫn đến chết mô, trong một số trường hợp, có thể phải cắt bỏ phần bị ảnh hưởng.
Với hy vọng tránh được kết cục này, các bác sĩ đã bôi kem tẩy lông vào vết nứt nơi ngón tay bị sưng tấy trong 20 phút và lặp lại chu trình này 4 lần.
Khi không thành công, họ bôi lại kem, lần này giữ nguyên trong 30 phút khiến da bé bị rách và phồng rộp. Phương pháp điều trị này không thành công và các bác sĩ thông báo rằng, bé Skylah-Rae có thể phải phẫu thuật.
Rất may, điều này không xảy ra khi các bác sĩ cuối cùng đã loại bỏ được sợi tóc bằng nhíp y tế. Tuy nhiên, các mụn nước do kem gây ra đóng vảy và tồn tại trong vòng 1 tuần trước khi tự khỏi.
Các bác sĩ cho biết, trẻ em ở độ tuổi sơ sinh có làn da mỏng và mềm, nên sợi tóc hay chỉ dễ dàng cắt vào sâu trong da và bị da che phủ làm không thấy được sợi tóc/chỉ mỏng manh đang bị căng ra.
Nếu không loại bỏ, sợi tóc/chỉ sẽ tiếp tục cắt ngày càng sâu vào trong da làm thiếu máu vùng cơ thể đó, tổn thương dây thần kinh, mạch máu, thậm chí xương (bone erosion), hoại tử và cuối cùng phải cắt bỏ phần cơ thể đó.
Bệnh hay gặp nhất ở ngón chân, ngón tay và dương vật, nhưng có thể xảy ra ở các phần khác như âm hộ, môi lớn, dái tay, rốn, núm vú… Bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ với tuổi trung bình khoảng 5 tháng tuổi.


