Trong những tháng gần đây, TPHCM đã ghi nhận tình trạng gia tăng số ca viêm hô hấp cấp tính mới ở trẻ em. Đây là nhóm bệnh thường gặp nhất đối với trẻ, diễn tiến theo mùa và thường tăng cao vào tháng 10, tháng 12 hàng năm.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố, đây là hiện tượng tăng theo chu kỳ vào dịp cuối năm của nhóm bệnh này, nhưng nếu thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa các tuyến điều trị thì sẽ làm tăng số ca nặng và tử vong.
Tại bệnh viện Nhi đồng 1 và Nhi đồng 2 ghi nhận nhiều trường hợp trẻ em mắc bệnh hô hấp điều trị nội trú với nhiều trường hợp nằm viện dài ngày và tái đi tái lại, đáng nói hơn là nhiều ca là trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi, thậm chí là sinh non.
Theo các chuyên gia, bệnh nhiễm khuẩn hô hấp là bệnh thường gặp nhất ở trẻ em, việc bệnh hô hấp tăng trong những tháng cuối năm khi thời tiết bắt đầu trở lạnh, mưa nhiều cũng được ghi nhận trong những năm trước vì các cháu nhỏ dễ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi thời tiết.
Ghi nhận trường hợp trẻ em điều trị tại các bệnh viện chủ yếu nhiễm trùng hô hấp, trong đó có nhiều trẻ nhiễm virus hợp bào gây viêm hô hấp nặng, viêm phổi và viêm tiểu phế quản.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố, số liệu ghi nhận trong 10 tháng đầu năm 2023 cho thấy, bệnh nhi bị viêm hô hấp cấp điều trị ngoại trú, nội trú và tử vong đều thấp hơn cùng kỳ so với các năm trước dịch COVID-19.
Sở Y tế cho biết hiện chưa ghi nhận tác nhân nào nổi trội bất thường, đa số là các tác nhân thông thường gây nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em như virus cúm mùa, Adeno virus, RSV, các vi khuẩn Haemophilus influenzae,...
Tình trạng bệnh dịch diễn biến phức tạp với số lượng ca bệnh nhiễm khuẩn hô hấp chưa có xu hướng giảm, thậm chí còn tăng nguy cơ tử vong vì tình trạng lây nhiễm chéo, gây ảnh hưởng đến tình hình kiểm soát bệnh dịch.
Các bậc phụ huynh cần lưu ý sức khỏe của con em mình, chủ động phòng bệnh và nhanh chóng đưa con đến cơ sở y tế gần nhất thăm khám ngay khi có triệu chứng bệnh.



