Tiêu điểm: Bệnh Sởi
Chờ...

Hà Nội ghi nhận các ca mắc bệnh ho gà tăng mạnh

VOH - Số lượng các ca mắc bệnh ho gà tại Thủ đô Hà Nội đang tăng mạnh. Chỉ tính từ ngày 8 đến 15/3, đã có 2 trường hợp mới mắc bệnh ho gà được ghi nhận.

Đáng chú ý, cả hai đều là trẻ sơ sinh, chưa đủ tuổi để tiêm vaccine phòng ho gà. Trẻ khởi phát bệnh với các triệu chứng ho, sốt, thở khò khè…

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã cung cấp thông tin rằng từ đầu năm 2024 đến nay, Thủ đô đã ghi nhận tổng cộng 17 ca mắc ho gà. Con số này tăng đáng kể so với năm 2023 khi chỉ có 1 ca và hoàn toàn khác biệt so với năm 2022 khi không có ca bệnh nào được ghi nhận.

Theo các chuyên gia y tế, các trường hợp mắc ho gà thường là trẻ em chưa đủ tuổi tiêm chủng vaccine hoặc chưa được tiêm đủ liều.

Hà Nội ghi nhận các ca mắc bệnh ho gà tăng mạnh 1

Ảnh minh họa  TTXVN

Ho gà, do vi khuẩn Bordetella pertussis gây ra, là một bệnh nhiễm khuẩn cấp tính trong đường hô hấp. Đặc biệt, trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 5 tuổi là đối tượng nguy cơ cao nhất. Bệnh này có thể lan truyền nhanh chóng, một người bị nhiễm có thể lây cho 12-17 người khác.

Biểu hiện của ho gà thường dễ bị nhầm lẫn với các bệnh hô hấp khác, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Các triệu chứng bao gồm ho rượi, ho từng cơn kéo dài, và cảm giác yếu đuối ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Chuyên gia khuyến cáo, khi nghi ngờ trẻ mắc bệnh ho gà, cần phải cách ly trẻ và đưa đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

Vaccine là biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất để ngăn chặn bệnh ho gà. Các bà mẹ mang thai cần được khuyến khích tiêm vaccine để bảo vệ sức khỏe của cả mẹ và thai nhi.