Ra mắt góc tư vấn dành cho bệnh nhân đái tháo đường tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương

(VOH) - Sáng 10/9, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương chính thức đưa vào góc tư vấn giúp bệnh nhân chung sống tốt với bệnh đái tháo đường và tăng huyết áp.

Góc tư vấn này nhằm nâng cao chất lượng quản lý và điều trị bệnh đái tháo đường và tăng huyết áp tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Ở đây, bệnh nhân và người nhà sẽ được các nhân viên y tế chia sẻ, giải đáp băn khoăn, thắc mắc về bệnh đái tháo đường và tăng huyết áp, cũng như được nhân viên y tế hướng dẫn cách sống khỏe cùng bệnh.

Tư vấn cho bệnh nhân đái tháo đường.

Bác sĩ Hồ Đắc Phương, Phó khoa Nội tiết - Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết, bệnh đái tháo đường là một bệnh mạn tính gần như theo bệnh nhân suốt đời.

Trước đây, bệnh nhân mắc bệnh thường ở tuổi đã khá cao khoảng 50 đến 60 tuổi và mất sau khi mắc bệnh khoảng chừng 10, 15 năm. Tuy nhiên, hiện nay, tuổi bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường ngày càng trẻ, không ít bệnh nhân ở độ tuổi 40 hoặc trẻ hơn.

Đồng thời, hiện nay tuổi thọ con người ngày càng cao, do đó quãng thời gian sống cùng bệnh ngày càng kéo dài theo - lên tới hơn 20 năm.

Đáng ngại hơn, đi kèm theo những biến chứng do bệnh đái tháo đường mang lại như bàn chân, tim mạch, thận… tồn tại càng lâu. Vì vậy, bệnh nhân đái tháo đường típ 2 cần can thiệp thay đổi lối sống ra sao, uống thuốc như thế nào, chế độ dinh dưỡng bằng việc được giải thích, tư vấn cặn kẽ.