Đây là ca sinh ba tự nhiên hiếm hoi, bởi xác suất xảy ra chỉ khoảng 1 trong 7.000 đến 10.000 ca mang thai.
Theo đại diện bệnh viện, phần lớn các ca thai ba hiện nay là kết quả của phương pháp hỗ trợ sinh sản như thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).
Do đó, một trường hợp sinh ba tự nhiên như lần này được đánh giá là đặc biệt và mang tính hi hữu trong y khoa.
Sản phụ mang thai lần hai, nhập viện khi thai ở tuần thứ 30 để theo dõi sát sao do nguy cơ sinh non. Trong thời gian nằm viện, chị xuất hiện các cơn co tử cung, phải truyền thuốc chống co và hỗ trợ trưởng thành phổi cho thai nhi.

Đến tuần 33, sản phụ vỡ ối và được bác sĩ chỉ định mổ cấp cứu. Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Phương – Trưởng khoa Sản 3 – là người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật. Bà cho biết đây là ca mổ có nguy cơ cao chảy máu sau sinh do tử cung bị giãn lớn khi mang ba thai.
Êkip mổ phối hợp chặt chẽ cùng khoa Gây mê hồi sức để xử trí an toàn, đưa ba bé trai chào đời khỏe mạnh với cân nặng lần lượt là 2,1kg, 1,8kg và 1,6kg. May mắn, cả ba bé đều hồng hào, tự thở và không cần hỗ trợ oxy sau sinh.
Các bác sĩ cho biết, phụ nữ mang đa thai cần được chăm sóc đặc biệt hơn so với mang đơn thai. Mẹ bầu cần chú trọng chế độ dinh dưỡng giàu năng lượng, bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất để đáp ứng nhu cầu phát triển gấp đôi, gấp ba của thai nhi.
Việc nghỉ ngơi đầy đủ, hạn chế lao động nặng và khám thai định kỳ giúp phòng tránh biến chứng và đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé.
Ca sinh ba tự nhiên tại Hải Phòng không chỉ là niềm vui của gia đình sản phụ mà còn là dấu ấn chuyên môn đáng ghi nhận đối với êkip y bác sĩ của bệnh viện.