Afghanistan: Hơn 20 người tử vong trong vụ đánh bom liều chết tại Kabul

(VOH) - Vụ đánh bom liều chết xảy ra ngày 11/1 ngay bên ngoài trụ sở Bộ Ngoại giao ở thủ đô Kabul.

Giới chức ở Afghanistan thông báo rằng ít nhất 20 người được cho là đã thiệt mạng và một số người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết này.

Một quan chức Bộ Thông tin của Afghanistan tiết lộ “kẻ đánh bom đã lên kế hoạch xâm nhập trụ sở Bộ Ngoại giao nhưng không thành."

Theo người phát ngôn sở cảnh sát Kabul, ông Khalid Zadran Kabul, các đội an ninh được triển khai tới hiện trường vụ tấn công.

Afghanistan: Hơn 20 người tử vong trong vụ đánh bom liều chết tại Kabul 1
Hiện trường 1 vụ nổ tại Kabul.

Vụ nổ được cho là xảy ra khi một phái đoàn Trung Quốc đang gặp mặt các quan chức Bộ Ngoại giao của chính quyền Taliban.

Ngày 1/1, xảy ra một vụ nổ làm rúng động thủ đô Kabul gây nhiều thương vong. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Abdul Nafi Takar cho biết, vụ nổ xảy ra bên ngoài cổng của một sân bay quân sự sáng nay và không may làm một số công dân thiệt mạng và bị thương.

Xem thêm: Tin thế giới sáng 12/1: Nga thay tổng chỉ huy chiến dịch quân sự ở Ukraine; cháy lớn tại nhà máy hóa chất ở Mỹ

Kể từ khi Taliban lên nắm quyền vào tháng 8/2021, hàng trăm thường dân thiệt mạng trong các vụ nổ do các nhóm vũ trang có liên hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thực hiện.