Ấn Độ thúc đẩy liên kết thương mại tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Thủ tướng Narendra Modi sẽ công du Indonesia, Australia và New Zealand từ ngày 8 đến 11/7 nhằm mở rộng hợp tác kinh tế, thúc đẩy thương mại và tăng cường liên kết khu vực.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ thăm Indonesia, Australia và New Zealand từ ngày 8 đến 11/7 trong nỗ lực mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với các đối tác chủ chốt ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Ấn Độ thúc đẩy liên kết thương mại tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương – Hình 1

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon tại New Delhi, Ấn Độ - Ảnh: NDTV

Indonesia là điểm đến đầu tiên, phản ánh tầm quan trọng của nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á trong chiến lược Hành động hướng Đông của New Delhi.

Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, hai bên sẽ tập trung thúc đẩy quá trình rà soát và nâng cấp Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ (AITIGA), hướng tới xây dựng khuôn khổ thương mại phù hợp hơn với bối cảnh kinh tế mới.

Được ký năm 2009 và có hiệu lực từ năm 2010, AITIGA đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ trao đổi thương mại giữa ASEAN và Ấn Độ.

Tuy nhiên, sau hơn một thập niên thực thi, nhiều quy định của hiệp định không còn đáp ứng yêu cầu phát triển.

Trong năm tài khóa 2024-2025, kim ngạch thương mại hai bên đạt khoảng 122 tỷ USD, song Ấn Độ vẫn thâm hụt hơn 45 tỷ USD với ASEAN.

Vì vậy, New Delhi kỳ vọng việc nâng cấp hiệp định sẽ giúp giảm rào cản phi thuế quan, đơn giản hóa quy tắc xuất xứ, rút ngắn thời gian thông quan và tạo điều kiện để doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực.

Australia tiếp tục là đối tác kinh tế ưu tiên của Ấn Độ. Sau khi Hiệp định Hợp tác kinh tế và thương mại (ECTA) có hiệu lực cuối năm 2022, kim ngạch thương mại song phương tăng hơn 25%, đạt gần 24 tỷ AUD trong năm 2024.

Trên nền tảng này, hai nước đang thúc đẩy đàm phán Hiệp định Hợp tác kinh tế toàn diện (CECA), mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, dịch vụ, công nghệ cao và khoáng sản quan trọng.

Chặng dừng chân cuối tại New Zealand cũng mang ý nghĩa đặc biệt khi đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một Thủ tướng Ấn Độ tới quốc gia này sau hơn 40 năm.

Động thái cho thấy New Delhi đang mở rộng mạng lưới đối tác trên toàn không gian Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, thay vì chỉ tập trung vào các thị trường truyền thống.

Giới quan sát nhận định, trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ và cạnh tranh địa kinh tế ngày càng gia tăng, Ấn Độ đang chuyển từ cách tiếp cận dựa trên các thỏa thuận song phương sang xây dựng mạng lưới liên kết kinh tế đa tầng với ASEAN, Australia và các đối tác trong khu vực.

Chiến lược này được kỳ vọng sẽ giúp New Delhi đa dạng hóa thị trường, củng cố chuỗi cung ứng và nâng cao vị thế kinh tế trong khu vực.

Bình luận