Anh có thể sẽ chính thức gia nhập CPTPP vào cuối 2023

(VOH) – Việc trao tư cách thành viên CPTPP cho Anh dự kiến sớm nhất vào cuối năm nay, 2023.

Ngày 29/3, tin từ Kyodo và một số nguồn khác tiết lộ các nước thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) gần đạt được đồng thuận về việc Anh tham gia hiệp định thương mại tự do này.

Nếu thông qua, đây là lần mở rộng đầu tiên của tổ chức gồm 11 thành viên này.

Anh có thể sẽ chính thức gia nhập CPTPP vào cuối 2023
Ảnh minh họa - Nguồn: Yonhap

Dự kiến sớm nhất là cuối năm nay 2023, sẽ thông qua việc Anh gia nhập tổ chức. Động thái này cũng mở ra hy vọng Mỹ sẽ quay trở lại hiệp định này, sau khi rút khỏi năm 2017 dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Anh là quốc gia ngoài khu vực Thái Bình Dương đầu tiên chính thức đề nghị xin gia nhập CPTPP.

Trước đó, Chính phủ Anh đã lên kế hoạch bãi bỏ thuế nhập khẩu dầu cọ của Malaysia để đổi lại việc Chính phủ Malaysia ủng hộ Anh gia nhập Hiệp định CPTPP.

Tại các cuộc đàm phán về việc xin gia nhập, các quốc gia thành viên cũng đã xác định rằng Vương quốc Anh tuân thủ các quy tắc như thương mại điện tử và sở hữu trí tuệ.