Cụ thể, Bộ Nội vụ sẽ tạm thời nới lỏng các hạn chế để tạo điều kiện cho nhiều công ty xây dựng ở nước ngoài đến Anh làm việc.
Các quy định về thị thực tại Anh nới lỏng đối với thợ nề, thợ lợp mái nhà, thợ mộc và thợ thạch cao nước ngoài sau khi nguồn cung công nhân xây dựng bị thiếu hụt.
Tuy nhiên, động thái trên có nguy cơ khiến các nghị sĩ Bảo thủ tức giận – do nó diễn ra chỉ vài tuần sau khi lượng di cư ròng sang Anh đạt mức kỷ lục.
Số liệu do Văn phòng Thống kê Quốc gia công bố cho thấy, lượng di cư ròng - số lượng người đến Vương quốc Anh trừ đi số lượng người rời đi - đã tăng lên 606.000 trong năm tính đến tháng 12/2022.
Bộ trưởng Nội vụ Suella Braverman trong một bài phát biểu vào tháng 5 tuyên bố rằng, "không có lý do chính đáng", tại sao Vương quốc Anh không thể đào tạo tài xế xe tải, người bán thịt hoặc người hái trái cây - ba lĩnh vực cũng đã được nới lỏng hạn chế thị thực - để giảm nhập cư.
Bà khẳng định nước Anh không được 'quên cách tự làm mọi việc'.
Bộ Nội vụ chiều nay đã thông báo rằng thợ nề, thợ xây, thợ lợp mái nhà, thợ lợp mái nhà, thợ lợp mái, thợ mộc, thợ mộc và thợ thạch cao nằm trong số các lĩnh vực được thêm vào danh sách nghề nghiệp thiếu hụt 'nhằm kích thích phát triển, thu hút tài năng mới và tăng trưởng nền kinh tế'.
Đối với những lĩnh vực được coi là thiếu lao động, những người mới tuyển dụng có thể được trả 80% 'mức lương phù hợp' thông thường của công việc và vẫn đủ điều kiện để được cấp thị thực. Họ cũng chịu khoản lệ phí xin thị thực thấp hơn.
Tuy nhiên, họ cần lời mời làm việc từ một nhà tuyển dụng và đáp ứng các yêu cầu về tiếng Anh theo hệ thống nhập cư hậu Brexit của Chính phủ.
Dự kiến vào mùa thu này, Ủy ban Cố vấn Di cư sẽ xem xét rộng hơn danh sách nghề nghiệp thiếu hụt.


