Chờ...

Ba Lan dọa đóng cửa biên giới đối với nông sản Ukraine

VOH - Ba Lan cảnh báo đóng cửa biên giới đối với ngũ cốc Ukraine sau ngày 15/9. Ba Lan quyết tâm bảo vệ ngành nông nghiệp trước sản phẩm từ Ukraine.

Ngày 3/8, Bộ trưởng Nông nghiệp Ba Lan Robert Telus thông báo trong trường hợp Ủy ban châu Âu không gia hạn các biện pháp hạn chế nhập khẩu ngũ cốc Ukraine sau ngày 15/9, Ba Lan sẽ đóng cửa biên giới và một số quốc gia tuyến đầu cũng sẽ có hành động tương tự với nông sản Ukraine.

Trên tài khoản mạng xã hội, Bộ trưởng Nông nghiệp Ba Lan nhấn mạnh: "Nếu Ủy ban châu Âu quyết định không gia hạn, chúng tôi sẽ đóng cửa biên giới với nông sản Ukraine sau ngày 15/9. Điều này không chống lại bất kỳ ai, mà vì lo ngại cho lợi ích của người nông dân trong nước.”

Quan chức Ba Lan khẳng định sẽ kiên quyết bảo vệ lợi ích của người nông dân nước này.

Theo ông Telus, Chính phủ Ba Lan muốn và đang giúp đỡ Ukraine, nhưng lợi ích của nông dân Ba Lan là ưu tiên hàng đầu.

Ba Lan dọa đóng cửa biên giới đối với nông sản Ukraine 1
Thu hoạch lúa mì trên cánh đồng ở vùng Kiev, Ukraine - Ảnh: Reuters

Theo thông tin của Ba Lan, lượng ngũ cốc Ukraine vận chuyển qua lãnh thổ Ba Lan đã tăng từ 114.000 tấn vào tháng 2/2023 lên 260.000 tấn vào tháng 6/2023. Đây cũng là căn cứ để Ba Lan yêu cầu Ủy ban Châu Âu gia hạn lệnh cấm xuất khẩu lúa mì, hạt cải dầu, ngô và hạt hướng dương của Ukraine sang Ba Lan, Hungary, Bulgari, Slovakia và Romania.

Ủy ban châu Âu cho biết họ đang tập trung vào việc tìm giải pháp sau khi Nga đình chỉ tham gia Sáng kiến ngũ cốc ở Biển Đen và đảm bảo rằng EU sẽ duy trì sự hỗ trợ vững chắc cho Ukraine.

Bất chấp sự phản đối của Ba Lan, Ủy ban châu Âu dự định hủy bỏ các hạn chế đối với việc nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine sau ngày 15/9.