Số liệu từ Tổng cục Dịch vụ Y tế Bangladesh công bố vào tối 1/10 cho biết, 1.006 người đã tử vong trong số hơn 200.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết được xác nhận. Trong số những người thiệt mạng có 112 trẻ em từ 15 tuổi trở xuống, bao gồm cả trẻ sơ sinh.
Cựu giám đốc cơ quan này là Be-Nazir Ahmed - hôm 2/10 nói rằng, số người chết trong năm nay cao hơn mọi năm trước cộng lại kể từ năm 2000.
Ông nói thêm: “Đây là một sự kiện y tế lớn, cả ở Bangladesh và trên thế giới”.
Bangladesh ghi nhận các trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết từ những năm 1960 nhưng đợt bùng phát sốt xuất huyết đầu tiên gây tử vong vào năm 2000.
Loại virus gây bệnh này hiện đang lưu hành ở Bangladesh, nơi có xu hướng bùng phát ngày càng trầm trọng kể từ đầu thế kỷ.
Hầu hết các trường hợp được ghi nhận trong giai đoạn gió mùa từ tháng 7 đến tháng 9, những tháng có lượng mưa lớn hàng năm, cùng với đó là lũ lụt và lở đất thường xuyên.
Các bệnh viện ở Bangladesh cũng bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân mắc căn bệnh này vào những tháng mùa đông trong những năm gần đây.
Xem thêm: Không nên coi thường sốt xuất huyết trong mùa dịch
Sốt xuất huyết là một căn bệnh đặc hữu ở các vùng nhiệt đới gây sốt cao, nhức đầu, buồn nôn, nôn, đau cơ và trường hợp nghiêm trọng nhất là xuất huyết, dẫn đến tử vong.
Một số chuyên gia cho rằng, sự kết hợp của các yếu tố bao gồm biến đổi khí hậu và kiểu thời tiết ấm lên El Nino trong năm nay đã góp phần gây ra các đợt bùng phát sốt xuất huyết nghiêm trọng ở một số khu vực bao gồm Bangladesh và Nam Mỹ.
Các quốc gia ở châu Phi cận Sahara như Chad gần đây cũng đã báo cáo các đợt bùng phát dịch bệnh.


