Bạo loạn tại thủ đô, Tân Tổng thống Brazil tuyên bố tình trạng khẩn cấp

(VOH) – Thông báo được đưa ra sau khi người biểu tình ủng hộ cựu Tổng thống Jair Bolsonaro xông vào chiếm giữ các tòa nhà chính phủ.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Brasilia do tình trạng bạo loạn ngày 8/1.

Tuyên bố trên liên quan tới việc người biểu tình ủng hộ cựu Tổng thống Jair Bolsonaro xông vào chiếm giữ các tòa nhà chính phủ.

Tổng thống Lula da Silva cho hay: "Đó là sắc lệnh liên bang can thiệp vào thủ đô nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm trật tự công cộng quy mô lớn... có hiệu lực tới ngày 31/1/2023".

Ông nêu rõ trong giai đoạn này, chính quyền liên bang sẽ đảm nhận chức năng quản lý các cơ quan an ninh công.

Bạo loạn tại thủ đô, Tân Tổng thống Brazil tuyên bố tình trạng khẩn cấp 1
Hàng ngàn người tập trung biểu tình tại các tòa nhà chính phủ Brazil. 

Tình trạng bạo loạn xảy ra sau khi một biển người biểu tình mặc trang phục màu xanh lá cây và màu vàng của lá cờ Brazil xông vào tòa nhà quốc hội, đập phá tòa nhà Tòa án Tối cao và leo lên đoạn đường dẫn tới Dinh Tổng thống.

Sau nhiều giờ hỗn loạn tột độ tại thủ đô Brasilia, lực lượng an ninh Brazil đã giành lại được tòa nhà quốc hội vào buổi tối (sáng ngày 9/1, theo giờ Việt Nam).

Cùng ngày, truyền hình Globo đưa tin Tổng thống Lula da Silva đã đến thăm Dinh tổng thống, tòa nhà Quốc hội và Tòa án Tối cao, nơi bị lục soát sau khi những người ủng hộ cựu tổng thống theo đường lối cực hữu Bolsonaro xâm chiếm các tòa nhà.

Ông Lula da Silva tuyên bố tất cả những đối tượng xâm nhập vào Dinh tổng thống và các tòa nhà chính phủ ở thủ đô Brasilia sẽ bị phát hiện và trừng phạt thích đáng.

Ông Lula da Silva giành chiến thắng suýt sao trước ông Bolsonaro trong cuộc đua với số phiếu nhận được tương ứng 50,9% và 49,1%.

Trong khi đó, cựu Tổng thống Bolsonaro khẳng định ông là nạn nhân của một âm mưu do các tòa án và cơ quan bầu cử Brazil thực hiện để chống lại ông. Người biểu tình Sarah Lima cho AFP hay họ đang yêu cầu xem xét lại “cuộc bầu cử gian lận”.