Cơn bão hiện đang tiến về phía Đông Nam tỉnh bang Newfoundland của Canada, nơi dự kiến sẽ đổ bộ vào cuối ngày 19 hoặc 20/8, gây ra nguy cơ lớn cho cư dân và du khách dọc theo bờ biển Đại Tây Dương của Bắc Mỹ.
Trung tâm Bão Quốc gia (NHC) của Mỹ đã cảnh báo về khả năng sóng lớn và gió mạnh sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến các khu vực này. Với sức gió tối đa lên đến 120 km/h, bão Ernesto đã được xếp vào bão cấp 1 theo thang Saffir-Simpson gồm 5 cấp.
Cơn bão dự kiến sẽ tiếp tục tăng cường độ và di chuyển nhanh hơn trong đêm, làm gia tăng mức độ nguy hiểm đối với các vùng ven biển.

Sóng lớn do bão Ernesto đã bắt đầu ảnh hưởng đến nhiều khu vực, bao gồm Bahamas, Bermuda, bờ biển phía Đông nước Mỹ, và các tỉnh bang phía Đông của Canada giáp Đại Tây Dương.
NHC đã đưa ra khuyến cáo đối với người dân, đặc biệt là những người đi tắm biển, cần hết sức thận trọng do nguy cơ gặp phải sóng lớn và dòng chảy xa bờ.
Các nhà khoa học cũng cảnh báo rằng hiện tượng ấm lên toàn cầu đang làm tăng cường độ và mức độ nguy hiểm của các cơn bão. Nhiệt độ nước biển tăng cao, cung cấp năng lượng cho bão, khiến chúng trở nên mạnh mẽ và khó lường hơn.
Tình hình này đòi hỏi các biện pháp ứng phó kịp thời và hiệu quả để giảm thiểu thiệt hại cho các khu vực bị ảnh hưởng.
Sự xuất hiện của bão Ernesto là một lời nhắc nhở về sự nguy hiểm ngày càng tăng của các hiện tượng thời tiết cực đoan trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu. Việc theo dõi và chuẩn bị đối phó với những cơn bão như vậy là vô cùng quan trọng để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân dọc theo bờ biển Bắc Mỹ.