Chờ...

Bầu cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Tỷ lệ ủng hộ ông Erdogan giảm xuống dưới 50%

VOH - Tỷ lệ ủng hộ dành cho đương kim Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã giảm xuống dưới 50% - mức cần thiết để đảm bảo cho ông tránh khỏi nguy cơ phải bước vào vòng bỏ phiếu thứ hai.

Ngày 14/5, Hãng thông tấn quốc gia Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn kết quả kiểm đếm 90,6% tổng số phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống ở nước này cho thấy, tỷ lệ ủng hộ dành cho đương kim Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã giảm xuống dưới 50%.

Tổng thống Erdogan hiện giành được 49,86% tổng số phiếu bầu, trong khi đối thủ chính Kemal Kilicdaroglu - lãnh đạo đảng Nhân dân Cộng hòa (CHP) đối lập - nắm trong tay 44,38% sự ủng hộ.

Để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, một ứng viên tổng thống phải giành được hơn 50% phiếu bầu. Nếu không bên nào giành 50% số phiếu, cuộc bầu cử vòng hai sẽ diễn ra vào ngày 28/5.

Thổ Nhĩ Kỳ
Những người ủng hộ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tụ tập ở Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters

Xem thêm: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan hủy vận động tranh cử

Sáng 14/5 (giờ địa phương), cử tri Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội của nước này.

Trong danh sách ứng cử viên tuyên bố tranh cử tổng thống có 3 cái tên, nhưng trên thực tế đây chỉ là “cuộc đua song mã” giữa một bên là đương kim Tổng thống Erdogan và một bên là đối thủ Kilicdaroglu.

Đây được xem là cuộc bầu cử mang tính bước ngoặt, sau 20 năm Tổng thống Erdogan chèo lái Thổ Nhĩ Kỳ. Kết quả của những cuộc thăm dò trước bầu cử cho thấy cuộc đua giữa ông Erdogan và đối thủ Kilicdaroglu diễn ra một cách tương đối cân bằng.

Tham gia cuộc bầu cử này còn có ông Sinan Ogan, 55 tuổi, một nhân vật theo chủ nghĩa dân tộc cánh hữu đại diện cho Liên minh Tổ tiên. Tuy nhiên, ông Ogan được cho là chỉ giành được một phần nhỏ số phiếu bầu.

Vấn đề cử tri Thổ Nhĩ Kỳ quan tâm nhất hiện nay là lạm phát. Giá các mặt hàng tiêu dùng cũng như giá nhà ở đã tăng vọt với tỷ lệ lạm phát lên tới 85% trong tháng 10/2022. Con số này sau đó đã được kiểm soát tốt hơn, nhưng vẫn ở mức trên 40% và cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đã nổi lên như một rào cản chính đối với nỗ lực tái tranh cử của ông Erdogan.