Biểu tình rầm rộ ở Belarus phản đối nối lại quan hệ sâu sắc với Nga

(VOH) – Hàng trăm người Belarus đã xuống đường biểu tình để bày tỏ sự phản đối mối liên hệ sâu sắc mà chính phủ nước này muốn thiết lập với Nga.

Cuộc biểu tình hôm Chủ nhật 8/12 thu hút gần 500 người tham gia tại thủ đô Minsk, và là ngày thứ hai liên tiếp xảy ra biểu tình tại đất nước này.

Sự kiện kích hoạt cuộc biểu tình là cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko diễn ra hôm thứ Bảy 7/12 tại khu nghỉ mát Sochi ở Nga.

Người biểu tình xuống đường ở Belarus. Ảnh: AP

Belarus dựa vào năng lượng và các khoản vay giá rẻ của Nga để duy trì nền kinh tế. Nga đã gây áp lực với Belarus để xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa hai nước láng giềng thuộc Liên bang Xô Viết.

Không có thỏa thuận ngay lập tức được công bố sau cuộc hội đàm hôm thứ Bảy, nhưng một quan chức cấp cao của Nga cho biết các nhà lãnh đạo đã tiến gần hơn đến một thỏa thuận.